Bị vây bắt, "ông trùm" ma túy chống trả quyết liệt: Công an phải nổ súng khống chế


Thứ 6, 14/05/2021 | 19:20


Cùng sự kiện

Quá trình vây bắt, nghi phạm ma túy đã chống trả quyết liệt buộc công an phải nổ súng để thị uy rồi khống chế đối tượng.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Hạ Bá Chù (SN 1987, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ 5 kg ma túy dạng đá, 3 điện thoại di động.

An ninh - Hình sự - Bị vây bắt, 'ông trùm' ma túy chống trả quyết liệt: Công an phải nổ súng khống chế
Đối tượng Hạ Bá Chù (giữa) tại cơ quan công an - Ảnh: TPO

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện có một đường dây đưa ma túy từ Lào về huyện Kỳ Sơn, rồi phân phối vào các tỉnh phía nam tiêu thụ. Cơ quan công an đã lập chuyên án 777C để đấu tranh, triệt phá.

Tối ngày 27/4, tại địa phận bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Hạ Bá Chù mang theo ma túy đã xuất hiện đứng bên quốc lộ 7 chờ giao hàng. Các trinh sát trong ban chuyên án được lệnh vây bắt đối tượng.

Quá trình vây bắt, đối tượng đã chống trả quyết liệt, buộc công an phải nổ hơn chục phát súng để thị uy. Công an sau đó đã khống chế thành công đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trước đó, ngày 12/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Hùng (SN 1970), trú xã Đồng Thành, huyện Yên Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra, trong một lần đi chơi, Nguyễn Hữu Hùng quen người đàn ông tên Trung. Được người này rủ lên huyện Quế Phong chơi, Hùng đồng ý. Tại đây, khi thấy Trung nhờ bạn đi mua ma túy về sử dụng, Hùng liền đặt vấn đề mua hồng phiến, rồi thương lượng giá cả.

Ngày 13/11/2020, có một người đàn ông gọi điện cho Hùng, tự giới thiệu quê ở Phú Yên đặt mua ma túy. 4 ngày sau, người này ra ngã 3 Diễn Châu gặp Hùng để trao đổi việc mua bán. Sau khi được Hùng báo giá 5,5 triệu đồng 1 gói, vị khách này đặt mua 100 gói. Tuy nhiên, vì Hùng sợ không đủ “hàng” và không đủ vốn nên hai bên thống nhất mua bán 10 gói hồng phiến.

Để có hàng bán cho khách, Nguyễn Hữu Hùng liên lạc với mối quen trước đó, mua 10 gói hồng phiến với giá 18 triệu đồng.

Trên đường về, Hùng lấy 1 gói ma túy mua từ trước, cất giấu bên vệ đường để đưa đến nhà nghỉ ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu giao cho khách thì bị đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ, tang vật là hơn 210 gam ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì hám lợi nên mua bán ma túy. Nếu phi vụ này trót lọt, bị cáo bỏ túi khoảng 37 triệu đồng.

Với tội "Mua bán trái phép chất ma túy", HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hùng 20 năm tù.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-vay-bat-ong-trum-ma-tuy-chong-tra-quyet-liet-cong-an-phai-no-sung-khong-che-a500574.html