Cây cổ thụ 50 tuổi bật gốc, đè nát dãy nhà: Người mẹ kể lại khoảnh khắc ôm con tháo chạy


Chủ nhật, 01/11/2020 | 11:58


Cùng sự kiện

"Khi thấy bất thường, tôi mở cửa chạy ra ngoài thì cây gòn đổ ập, dùng hết sức, tôi cố gắng đẩy cánh cửa và ôm con trai chạy sang nhà hàng xóm", người mẹ kể lại.

"Khi thấy bất thường, tôi mở cửa chạy ra ngoài thì cây gòn đổ ập, đè lên phòng trọ. Dùng hết sức, tôi cố gắng đẩy cánh cửa và ôm con trai chạy sang nhà hàng xóm để tránh nạn", người mẹ kể lại.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Sinh 

Tính đến chiều 1/11, lực lượng chức năng quận 6, TP.HCM vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố cây xanh bật gốc ngã đổ trên địa bàn trong cơn mưa lớn đêm 31/10.

Thông tin ban đầu, 2 trận mưa lớn chiều 31/10 đã khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn TP.HCM bật gốc.

Cụ thể, tại đường Nguyễn Văn Luông quận 6, một cây xanh hơn 50 tuổi ngã đổ vào dãy phòng trọ 12 phòng. May mắn, nhiều người thoát nạn.

Tại hiện trường xảy ra sự việc, phần gốc cây cổ thụ trồi hẳn lên mặt đất.

Được biết, dãy trọ gồm 12 phòng, vào thời điểm xảy ra sự việc, tại dãy trọ có rất nhiều người nhưng may mắn đều kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Là một nạn nhân trong sự việc, trả lời Giao Thông, chị Lê Thị Dạ Thảo (35 tuổi, công nhân may) bàng hoàng kể lại: “Mưa sấm sét lớn lắm. Hai mẹ con tôi ôm nhau trong phòng không dám ra ngoài.

Khi thấy bất thường, tôi mở cửa chạy ra ngoài thì cây gòn đổ ập, đè lên phòng trọ. Cánh tay tôi kẹt lại ở cánh cửa. Dùng hết sức, tôi cố gắng đẩy cánh cửa và ôm con trai chạy sang nhà hàng xóm để tránh nạn".

Chị Lê Thị Dạ Thảo kể lại khoảnh khắc ôm con tháo chạy sau khi cây cổ thụ hơn 50 tuổi bật gốc đè vào dãy nhà trọ. Ảnh: Giao Thông

Trao đổi với báo Dân Sinh, anh Phạm Văn Công (42 tuổi, chồng chị Thảo) cho biết, anh đi làm hồ ở quận Gò Vấp về thì hay tin vợ con gặp nạn nhưng may mắn thoát chết.

"Cây đổ đè lên nửa phòng trọ của tôi và nửa phòng trọ kế bên. May là vợ con tôi đứng ở cửa, chứ đứng ngay bếp nấu ăn thì bị cây đè chết rồi", anh Công kể lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Theo báo cáo nhanh của UBND quận 6, trận mưa to, gió lớn tối 31/10 khiến mái tôn ở dãy nhà B trường THPT Bình Phú bị tốc mái.

Bên cạnh đó, gió lớn cũng làm hàng loạt cây xanh ở đường Võ Văn Kiệt, Minh Phụng, Mai Xuân Thưởng, Lò Gốm, đường song hành, đường số 24, 26, 44, đường Trần Văn Kiểu thuộc địa bàn phường 7,9,10,11 quận 6 bị bật gốc, tét nhánh.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cay-co-thu-50-tuoi-bat-goc-de-nat-day-nha-nguoi-me-ke-lai-khoanh-khac-om-con-thao-chay-a344629.html