+Aa-
    Zalo

    Cha mẹ F0 đều đã đi cách ly, bé trai tất bật xách túi đồ, một bên "cắp nách" em gái vào khu điều trị

    • DSPL
    ĐS&PL Dù tuổi đời còn khá nhỏ, nhưng cậu bé này đã ý thức được việc chăm nom em thay ba mẹ khiến dân mạng không khỏi cảm phục.

    Mới đây, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai tầm 7-8 tuổi đeo một chiếc balo to sụ trên lưng, bên cạnh đó, một tay bận bịu xách các túi lỉnh kỉnh chất đầy quần áo và đồ ăn, một bên "cắp nách" theo em gái nhỏ. Người thì thấp bé nhưng xách theo núi đồ lớn, cậu bé phải nhiều lần xốc bế lại em để giữ chặt em không bị tuột tay.

    cha-me-f0-deu-da-di-cach-ly-be-trai--cap-nach--em-nho-di-vao-khu-dieu-tri.mp4

    Theo chủ nhân clip chia sẻ, ba mẹ 2 em là F0 đã đi cách ly trước đó. Sáng 29/9, hai đứa nhỏ ở nhà cũng xét nghiệm dương tính nên phải vào khu điều trị. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo của cộng đồng mạng. Nhiều người không giấu được sự thươn cảm trước hoàn cảnh của hai anh em nói trên.

    screenshot 53
    Hai đứa nhỏ ở nhà nhận xét nghiệm dương tính nên phải cùng nhau vào khu điều trị.

    Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự cảm phục với cậu bé nhỏ tuổi. Dù tuổi đời còn khá nhỏ, nhưng cậu bé này đã rất ra dáng người anh khi đã ý thức được việc chăm nom em thay cha mẹ. Chưa kể, khi biết cả hai anh em phải vào khu điều trị, cậu bé không quên chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, cả bỉm tã cho em nhỏ để săn sóc em gái trong những ngày tháng điều trị sắp tới.

    Một số bình luận đáng chú ý:

    "Thương quá. Anh hai giỏi quá luôn. Mong hai anh em luôn bên nhau";

    "Chăm em khéo léo thế này cha mẹ cũng yên lòng. Mong các con sớm khoẻ và gia đình được đoàn tụ. Nhìn các bạn nhỏ phải chịu thiệt thòi ai làm mẹ cũng phải đau lòng";

    "Cả nhà cùng cố gắng nhé, cậu bé ra dáng anh trai quá, một tay cầm đồ đạc một tay bế em gọn gàng luôn. Rồi cả gia đình sẽ mạnh khỏe, sớm trở về cùng nhau thôi. Cố lên";

    "Thương các con. Cố lên dũng sĩ thời dịch bệnh. Chúc hai anh em mau khỏe đánh tan giặc COVID-19 để gia đình được đoàn viên nhé!";

    "Em bé còn nhỏ xíu luôn đó, nhìn ánh mắt ngơ ngác, bám chặt lấy anh trai mà thương quá".

    Linh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cha-me-f0-deu-da-di-cach-ly-be-trai-tat-bat-voi-tui-do-mot-ben-cap-nach-em-gai-vao-khu-dieu-tri-a514935.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan