+Aa -
    Zalo

    Chàng trai gây bất ngờ vì món cơm chan nước đậu, hóa ra lại là món ăn tuổi thơ của nhiều người

    • DSPL
    ĐS&PL Dù vậy vẫn có một số ý kiến tỏ ra ái ngại, họ cho rằng đây không phải món ăn dành cho những người yếu bụng.

    Ở mỗi vùng miền, người dân sẽ có những cách kết hợp cơm trắng với các món ăn kèm khác nhau. Nhờ vậy mà các kiểu ăn độc đáo lần lượt ra đời, mang đến sự đa dạng cho ẩm thực Việt. Có rất nhiều món ngon tuy lạ lẫm với bạn nhưng lại là món ăn bình dị và quen thuộc của nhiều người.

    Mới đây, một nam thanh niên đã chia sẻ lên kênh TikTok clip khoe món cơm chan nước đậu khiến nhiều người không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

    com-chan-nuoc-dau.mp4

    Nhiều người tỏ ra rất bất ngờ khi lần đầu chứng kiến nước đậu dùng để làm món ăn mặn. Có thể thấy, chàng trai trong đoạn clip còn ăn kèm với cà muối và chả lá lốt, vèo cái đã đánh chén hết bát cơm ngon lành.

    Điều bất ngờ là dưới đoạn clip, đông đảo người xem cho hay đây cũng là cách ăn quen thuộc của gia đình họ. Một số bình luận cho hay người dân ở Vĩnh Phúc và Bắc Ninh thường xuyên cho thêm một chút muối rồi chan cơm và khẳng định là cực kỳ ngon miệng. Dù vậy vẫn có một số ý kiến tỏ ra ái ngại, họ cho rằng đây không phải món ăn dành cho những người yếu bụng.

    Một số bình luận của dân mạng:

    "Tìm mãi mới thấy có người ăn giống mình".

    "Mùa hè cứ nước đậu với cà là xong mấy bát cơm luôn. Ngày trước ở quê mình ăn kiểu này suốt".

    "Chan cơm cho thêm vài cục đá lạnh nữa là bao phê nha".

    "Nước đậu và cà pháo là combo đi vào lòng người đó".

    Linh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chang-trai-gay-bat-ngo-vi-mon-com-chan-nuoc-dau-hoa-ra-lai-la-mon-an-tuoi-tho-cua-nhieu-nguoi-a504768.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan