+Aa-
Zalo

Chàng trai vừa lấy vợ thì bị ung thư, nguyên nhân bắt nguồn từ sự nông nổi của tuổi trẻ

ĐS&PL Người đàn ông 42 tuổi bị ung thư tuyến tiền liệt chỉ biết rơi lệ hối hận về sự thiếu hiểu biết và nông nổi của mình khi còn trẻ.

Người đàn ông 42 tuổi bị ung thư tuyến tiền liệt chỉ biết rơi lệ hối hận về sự thiếu hiểu biết và nông nổi của mình khi còn trẻ.

Tuyến tiền liệt là một cơ quan nhỏ chỉ có ở nam giới, nằm ở phía dưới bàng quang bao quanh đoạn đầu của niệu đạo. Tuy kích thước và hình dạng gần giống như quả hồ đào nhưng nó có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của phái mạnh và cũng rất dễ mắc bệnh.

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy nam giới sau 40 tuổi dù ít hay nhiều sẽ mắc một số bệnh về tuyến tiền liệt.

Sau 50 tuổi, hầu hết đều có xu hướng phì đại tuyến tiền liệt.

Sau 65 tuổi, khoảng 70% mắc các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt.

Sau 80 tuổi, gần như 80% không thể thoát khỏi cửa ải này, trong đó nghiêm trọng nhất là ung thư tuyến tiền liệt.

Độ tuổi mắc ưng thư tuyến tiền liệt đang ngày càng trẻ hóa. Ảnh minh họa

Một người đàn ông Trung Quốc tên Lý Hạo được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt. Nằm trên giường bệnh, người đàn ông 42 tuổi này chỉ biết rơi lệ hối hận về sự thiếu hiểu biết và nông nổi của mình khi còn trẻ.

Hóa ra Lý Hạo khi còn trẻ là nam thần học đường với vẻ ngoài điển trai hút hồn bao cô gái.

Người ta nói tuổi trẻ tiếp xúc với nhau rất đơn giản, có thể ở bên nhau nếu thấy hợp nhau, không hạnh phúc thì chia tay. Trong thời gian này, Lý Hạo có rất nhiều bạn gái và có những mối quan hệ hẹn hò duy trì chưa đầy một tháng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của Lý Hạo càng thêm màu sắc, thường xuyên tiệc tùng, khiêu vũ, uống rượu, nghiện thuốc lá và cũng được nhiều phụ nữ săn đón.

Sau nhhiều năm chơi bời và hưởng thụ, Lý Hạo bắt đầu nghĩ đến chuyện yên bề gia thất và lấy một người vợ xinh đẹp.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như tính toán của Lý Hạo, ngay sau khi kết hôn, anh đột nhiên xuất hiện triệu chứng đi tiểu ra máu và vội vàng đến bệnh viện kiểm tra.

Lý Hạo ngã quỵ khi bác sĩ chẩn đoán anh mắc ung thư tuyến tiền liệt và buộc phải vào viện điều trị.

Lý Hạo hối hận vì sự nông nổi và thiếu hiểu biết khi còn trẻ. Ảnh minh họa

Hiện y học vẫn chưa biết chính xác các nguyên nhân cụ thể gây nên bệnh ung thư tuyến tiền liệt, tuy nhiên các yếu tố nguy cơ chính là vấn đề tuổi tác và tiền sử trong gia đình có người mắc bệnh. Ung thư tuyến tiền liệt rất hiếm gặp nhưng cũng xuất hiện ở đàn ông trẻ hơn 45 tuổi, càng về già thì tỉ lệ mắc bệnh càng tăng.

Bác sĩ khuyến nghị nam giới nên hạn chế những việc làm sau để giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt:

- Quan hệ quá độ

Việc tiết quá nhiều nội tiết tố nam là một nguyên nhân dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt. Sự quá độ của nam giới sẽ khiến nội tiết tố nam tiết ra mạnh mẽ, làm rối loạn cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, từ đó gây ra bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, việc kiêng khem trong thời gian dài cũng có thể gây tổn hại đến sức khỏe tuyến tiền liệt.

Nhà khoa học Jennifer Rider thuộc trường Y tế cộng đồng Harvard TH Chan (Mỹ), từng công bố nghiên cứu cho thấy, những người xuất tinh ít nhất 21 lần/tháng ở những năm 20 tuổi có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 19% so với người xuất tinh dưới 7 lần/tháng.

"Tần số xuất tinh trong một chừng mực nào đó là thước đo sức khỏe tổng thể của đàn ông", ông Rider phát biểu trong bài báo cáo.

- Nghiện thuốc lá và rượu bia

Rượu bia, thuốc lá là kẻ thù của sức khỏe. Ảnh minh họa

Nam giới hút thuốc lá và uống rượu bia là chuyện bình thường nhưng lại là gánh nặng rất lớn cho tuyến tiền liệt.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rượu có thể gây sung huyết tuyến tiền liệt, cổ bàng quang, phù nề và gây bí tiểu cấp tính.

Tuyến tiền liệt sau khi bị rượu bia kích thích, sẽ gây sung huyết cục bộ và sưng tấy mao mạch, tình trạng sung huyết và sưng tấy lâu ngày chắc chắn sẽ gây ra những bệnh lý như viêm tuyến tiền liệt.

Các chất có hại trong thuốc lá cũng có thể gây tiết bất thường prostaglandin và dễ gây viêm tuyến tiền liệt.

- Thường xuyên thức khuya

Các nghiên cứu chỉ ra rằng sự xuất hiện của ung thư tuyến tiền liệt có mối liên qua tới với việc thức khuya.

Melatonin (một hormon có liên quan tới giấc ngủ và có trách nhiệm duy trì nhịp sinh học của cơ thể) có thể ức chế sự gia tăng của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Nếu thức khuya trong thời gian dài sẽ dễ gây rối loạn nhịp sinh học của cơ thể và giảm tiết melatonin.

Điều này có thể giải thích tại sao những người làm ca đêm dễ bị ung thư tuyến tiền liệt hơn những người bình thường.

Ung thư tiền liệt tuyến có thể phòng ngừa hiệu quả dựa vào một số biện pháp:

- Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh ít thịt đỏ và bổ sung nhiều chất xơ.

- Kiểm tra sức khỏe định kì để tầm soát nguy cơ ung thư, đặc biệt thông qua xét nghiệm PSA để phát hiện sớm bệnh ở giai đoạn đầu khi hầu như triệu chứng là chưa có.

- Vận động, thể dục thể thao hợp lý.

- Có một chế độ sinh hoạt khoa học và đều đặn.

4 biểu hiện bất thường có thể là ung thư tuyến tiền liệt

- Đi tiểu khó

Ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu có thể gây tiểu khó.Biểu hiện chung là nước tiểu loãng, dòng nước tiểu ngoằn ngoèo, phân nhánh, tiểu gấp, tiểu nhiều lần và tiểu không hết...

Khi nặng hơn một chút có thể xuất hiện các triệu chứng như tiểu không tự chủ, bí tiểu do niệu đạo bị chèn ép.

- Đau vùng thắt lưng

Ung thư tuyến tiền liệt cũng có thể gây đau ở vùng thắt lưng. Biểu hiện chung là đau ở xương chậu, thần kinh tọa, xương hông và mông.

- tiểu ra máu

Xuất hiện triệu chứng tiểu máu, nước tiểu thải ra có màu đỏ, cần đi khám ngay để phát hiện bệnh kịp thời.

Các khối u ác tính ở tuyến tiền liệt có thể gây chèn ép hoặc làm tổn thương các cơ quan hoặc mô xung quanh, dẫn đến hiện tượng thải ra nước tiểu chứa nhiều hồng cầu và tiểu máu.

- Các triệu chứng toàn thân

Ung thư tuyến tiền liệt cũng có thể khiến bạn chán ăn, chất lượng giấc ngủ kém, mệt mỏi cả ngày.

Hoa Vũ (Theo Sohu)

Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chang-trai-vua-lay-vo-thi-bi-ung-thu-nguyen-nhan-bat-nguon-tu-su-nong-noi-cua-tuoi-tre-a353561.html
Sự kiện: Đời sống 24h
Zalo

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

Đã tặng:
Tặng quà tác giả
BÌNH LUẬN
vtc.vn
Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
Tin liên quan