+Aa-
    Zalo

    Chém trọng thương tài xế, con nuôi Đường “Nhuệ” lĩnh án 8 năm tù

    ĐS&PL Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến – con nuôi Đường “Nhuệ” 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

    Theo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", 26 tuổi, ở Thái Bình) cùng 5 đồng phạm về tội Cố ý gây thương tích theo Khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

    Trước đó, vào đầu năm 2018, hai tài xế ở Thái Bình là Trần Văn Thuân (34 tuổi) và Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi) xảy ra mâu thuẫn trong việc đón trả khách tuyến Hà Nội - Thái Bình. Anh Thuân đã nhờ Tiến đến gặp anh Hoàng, yêu cầu thay đổi khung giờ đón trả khách trên tuyến.

    chem trong thuong tai xe con nuoi duong nhue linh an 8 nam tu
    Đường Nhuệ và 5 đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Trong tháng 4/2018 và tháng 5/2018, Tiến cùng Phạm Văn Sáng (30 tuổi) đến gặp anh Hoàng 2 lần, đôi bên có lời qua tiếng lại nhưng chưa dẫn đến đánh nhau.

    Chiều tối ngày 22/5/2018, biết chuyện anh Hoàng không thay đổi khung giờ chạy xe, Tiến, Sáng và 4 thanh niên khác đã mang hung khí đến tìm gặp anh Hoàng tại nhà riêng. Anh Hoàng vừa mở cổng thì bị một thanh niên trong nhóm vung dao chém vào cổ tay.

    Sau đó, anh Hoàng đã chạy vào trong nhà, nằm trên giường. Tiến cùng một thanh niên khác đuổi theo, chém nhiều nhát vào chân, tay của anh Hoàng. Sau khi gây án, các bị cáo rời khỏi hiện trường.

    Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) thụ lý vụ việc, yêu cầu anh Hoàng giám định tỷ lệ thương tích nhưng tài xế này từ chối. Cơ quan điều tra sau đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và xử phạt hành chính 2 người trong nhóm về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác.

    Tới ngày 4/5/2020, anh Hoàng gửi đơn đến Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xử lý vụ việc. Bệnh án điều trị cho thấy anh Hoàng bị đứt cơ cánh của cẳng tay trái; đứt gân gấp cổ tay trụ; đứt gân ngón tay cùng nhiều chấn thương khác. Theo kết quả giám định, anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%.

    VOV thông tin thêm, ngày 28/5/2020, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và chuyển vụ án đến Công an tỉnh Thái Bình thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

    Tại phiên tòa, Tiến phủ nhận mọi cáo buộc, nói Phạm Văn Sáng là chủ mưu. Đối tượng thừa nhận có đi cùng Sáng tới nhà anh Hoàng nhưng chỉ đứng ở cổng. Trong khi đó, bị cáo Sáng khai Tiến là người chủ mưu, chỉ đạo giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhà xe.

    Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án với các bị cáo. Bùi Mạnh Tiến bị tuyên 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Cùng tội danh, các bị cáo Bùi Đình Phương Nam; Nguyễn Minh Đức; Phạm Văn Sáng đều bị phạt 7 năm tù.

    Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tuấn Long, Phạm Ngọc Dũng cùng nhận mức án 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Sáng cộng án 2 năm 6 tháng tù trong vụ án khác bằng 9 năm 6 tháng tù; Dũng cộng án 2 năm trong vụ khác bằng 7 năm 6 tháng tù; Long cộng 8 năm tù của bản án khác bằng 13 năm 6 tháng tù.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-trong-thuong-tai-xe-con-nuoi-duong-nhue-linh-an-8-nam-tu-a517259.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan