Chính phủ yêu cầu sớm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn bởi đại dịch Covid-19


Thứ 3, 19/10/2021 | 13:00


Tại thông báo vừa được phát đi của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chính phủ yêu cầu sớm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn bởi đại dịch Covid-19.


Tại thông báo vừa được phát đi của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nhanh chóng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19 từ nguồn vận động xã hội của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Media - Chính phủ yêu cầu sớm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn bởi đại dịch Covid-19
Chính phủ đốc thúc chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn do đại dịch.


Lãnh đạo Chính phủ thống nhất chủ trương hỗ trợ phụ nữ bị nhiễm Covid-19 đang mang thai hoặc sinh con và nhân viên có chức danh nghề nghiệp chuyên môn y tế, các chức danh nghề nghiệp khác đang công tác trong ngành y tế và sinh viên ngành y là nữ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.


TP Hồ Chí Minh hiện chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.


Chiều ngày 18/10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP 24 giờ qua.


Trao đổi về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi, Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải khẳng định, hiện tại chưa có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em tại TP Hồ Chí Minh.

Media - Chính phủ yêu cầu sớm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn bởi đại dịch Covid-19 (Hình 2).
Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải khẳng định, hiện tại chưa có bất kỳ kế hoạch tiêm chủng nào cho trẻ em tại TP TP Hồ Chí Minh (Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh)


Thông tin thêm về việc này, Phó Ban chỉ đạo cho biết, ngày 14/10/2021, Bộ Y tế có văn bản số 8688 /BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Qua đó, đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10/2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện.


Thực hiện theo chỉ đạo này, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh có Tờ trình UBND TP để chuẩn bị việc tiêm vaccine cho trẻ em theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, Bộ chưa có hướng dẫn về loại vaccine nào, thời gian tiêm chủng ra sao.


Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể bay không xác định.


Quân đội Hàn Quốc sáng 19/10 cho biết Triều Tiên phóng một vật thể bay không xác định hướng về vùng biển phía đông nước này.

Media - Chính phủ yêu cầu sớm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn bởi đại dịch Covid-19 (Hình 3).
Ông Kim Jong Un đang trao đổi với các quan chức tại khu trưng bày tên lửa đạn đạo tại triển lãm ngày 11/10. Ảnh: KCNA.


Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không cho biết cụ thể Triều Tiên bắn vũ khí gì, hoặc nó bay được bao xa. Theo Reuters, Cảnh sát Biển Nhật Bản cho rằng Triều Tiên vừa phóng tên lửa.


AP nhận định động thái trên nối tiếp một loạt vụ thử nghiệm vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng nhằm gây sức ép với Washington và Seoul.


Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng bị đình trệ hơn hai năm qua do những bất đồng về cách giải quyết các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đối với Triều Tiên, cùng với chủ đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau khi không đạt thành công nào trong các cuộc hội đàm thượng đỉnh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Triều Tiên từ chối đề nghị của Tổng thống Joe Biden về việc tái khởi động đối thoại mà không có điều kiện tiên quyết. Ông Kim nói Washington trước tiên phải từ bỏ “chính sách thù địch” - thuật ngữ Triều Tiên chủ yếu sử dụng để chỉ các lệnh trừng phạt và những cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn.

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-phu-yeu-cau-som-ho-tro-phu-nu-tre-em-kho-khan-boi-dai-dich-covid-19-a516661.html