Chính quyền Tổng thống Biden bị kiện, yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD


Thứ 2, 05/07/2021 | 15:35


Cùng sự kiện

TC Energy Corporation, công ty phát triển dự án đường ống Keystone XL, đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden và yêu cầu bồi thưởng 15 tỷ USD.

TC Energy Corporation, công ty phát triển dự án đường ống Keystone XL, cho biết họ đã đệ đơn kiện và chuẩn bị kế hoạch khiếu nại lên Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden bồi thường 15 tỷ USD vì đã thu hồi giấy phép của dự án trên. 

Tin thế giới - Chính quyền Tổng thống Biden bị kiện, yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD
Công ty TC Energy đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden, yêu cầu bồi thường thiệt hại 15 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg

Được biết, hồi tháng 6 vừa qua, công ty năng lượng này đã thông báo chính thức về việc rút khỏi dự án sau khi bị chính quyền Tổng thống Bidne thu hồi giấy phép ngay trong ngày đầu nhậm chức. Theo đó, phía TC Energy cảnh báo rằng quyết định trên có thể dẫn tới việc hàng nghìn người rơi vào cảnh thất nghiệp.

Dự án vận chuyển vận chuyển dầu từ Canada vào Mỹ đã là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm liên quan tới vấn đề môi trường và pháp lý. Theo đó, việc đình chỉ dự án Keystone XL có thể sẽ khiến các nhà hoạt động môi trường tiếp tục gây sức ép lên ông chủ Nhà Trắng để chấm dứt thêm một vài dự án khác.

Thông tin TC Energy kiện chính phủ Mỹ được đưa ra ngay trước vụ nổ đường ống dẫn khí đốt ở Vịnh Mexico, gây ra đám cháy nghiêm trọng. 

Minh Hạnh (Theo CNN)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-quyen-tong-thong-biden-bi-kien-yeu-cau-boi-thuong-15-ty-usd-a505937.html