Cho nghỉ việc Phó Chủ tịch phường phát ngôn "bánh mì không phải thực phẩm"


Thứ 7, 21/08/2021 | 10:50


Cùng sự kiện

Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, người có phát ngôn "bánh mì không phải thực phẩm" vừa được giải quyết thôi việc.

Cụ thể, sáng ngày 21/8, trao đổi với PV báo Dân Trí, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết, vừa có quyết định về việc giải quyết thôi việc đối với cán bộ cấp xã.

Người được giải quyết cho thôi việc là ông T.L.H.T - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa. Ông T.  thôi việc kể từ ngày 1/9. Lý do, ông T. có đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Nha Trang, trước đó, Hội đồng kỷ luật đã ra quyết định kỷ luật "Cảnh cáo" đối với ông T.L.H.T.

"Căn cứ quyết định về xử lý sai phạm của cán bộ, công chức, vừa qua thành phố đã họp hội đồng kỷ luật và thống nhất ban hành quyết định kỷ luật hình thức "Cảnh cáo" anh T.. Bản thân anh T. nghiêm túc chấp hành quyết định trên. Sau đó, anh T. có đơn xin nghỉ việc nên thành phố giải quyết theo nguyện vọng" - ông Nguyễn Sỹ Khánh cho hay.

Tin trong nước - Cho nghỉ việc Phó Chủ tịch phường phát ngôn 'bánh mì không phải thực phẩm'
Hình ảnh anh Em bị giữ xe máy. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 18/7, ông T. chỉ đạo lực lượng liên ngành phường Vĩnh Hòa tạm giữ xe máy, giấy tờ của anh Trần Văn Em (25 tuổi, công nhân đang thi công một công trình ở TP Nha Trang) khi người này đi mua bánh mì, nước uống.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cho rằng anh Em đi mua bánh mì là ra đường không cần thiết.

Hôm sau, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hai clip do ông T. quay để làm bằng chứng, ghi lại hình ảnh anh Trần Văn Em bị lực lượng liên ngành phường Vĩnh Hòa chặn xe, kiểm tra giấy tờ trên đường và làm việc tại trụ sở UBND phường này.

Trong hai clip trên, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa có nhiều lời nói rất phản cảm, xúc phạm anh Em. Ông T. cho rằng anh Em ra đường đi mua bánh mì là vi phạm vì “bánh mì không phải không phải là lương thực, hàng thiết yếu”. Nhiều người bình luận tỏ thái độ bất bình về cách làm việc, lời lẽ không đúng của ông T.

Sau đó, UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa trả lại xe máy, giấy tờ cho anh Em. Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Thành ủy, UBND TP Nha Trang tiếp tục chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ có liên quan theo đúng quy định, công khai thông tin để nhân dân biết, giám sát.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cho-nghi-viec-pho-chu-tich-phuong-phat-ngon-banh-mi-khong-phai-thuc-pham-a510830.html