Công an "cất vó" sòng bạc của "đại ca" mới ra tù: "Ông trùm" thu vé vào cửa 4 triệu đồng/người


Thứ 7, 16/01/2021 | 08:30


Sau khi ra tù, Hà Trọng Hòa đứng ra mở sòng bạc lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các con bạc muốn vào tham gia sát phạt phải nộp cho Hòa 4 triệu đồng/người.

Sau khi ra tù, Hà Trọng Hòa đứng ra mở sòng bạc lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các con bạc muốn vào tham gia sát phạt phải nộp cho Hòa 4 triệu đồng/người.

Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Hà Trọng Hòa (33 tuổi, người địa phương) cùng 13 đối tượng khác để điều tra hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các con bạc bị bắt giữ. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, khoảng 16h ngày 15/1, công an phát hiện sòng lắc tài xỉu ăn tiền tại một phòng trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát.

Cảnh sát đã ập vào bắt giữ 14 người. Tại sòng bạc, công an thu giữ số tiền hơn 850 triệu đồng và nhiều dụng cụ để đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, sòng bạc này do Hà Trọng Hòa đứng ra tổ chức và thu tiền xâu của các con bạc. Hòa từng có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ vũ khí quân dụng". Ra tù được một thời gian, Hòa kết nối nhiều đàn em để mở sòng bạc.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Hòa thường xuyên thay đổi địa điểm, cách thức đánh bạc. Xung quanh địa điểm tổ chức đánh bạc, Hòa luôn bố trí 4-5 tên đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới, báo động khi phát hiện lực lượng công an.

Các con bạc phải nộp cho Hòa 4 triệu đồng/người để được tham gia đánh bạc. Ngoài ra, Hòa còn thu tiền xâu và đứng ra cho các con bạc vay tiền với lãi suất 21%/30 ngày để đánh bạc.

Hiện  Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Được biết, ngày 16/1, Công an quận 1, TP.HCM cũng đã ra quyết định tạm giữ với Nguyễn Văn Thành (SN 1959, ngụ quận 1, là đối tượng cầm đầu) cùng 14 người khác vì hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, rạng sáng 13/1, hàng chục trinh sát Công an quận 1 đã tiến hành bao vây căn nhà ở 131 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Thời điểm này, công an khống chế bắt quả tang Thành cùng 14 người đang sát phạt cờ bạc bằng hình thức xóc bầu cua ăn tiền.

Hiện trường, công an thu giữ 13 triệu đồng, 1 bộ bầu cua. Công an đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Qua kiểm tra, 4 đối tượng dương tính với chất ma tuý và 14 đối tượng có tiền án tiền sự.

Trong số này, Thành với vai trò cầm đầu sòng bạc cũng mang 16 tiền án, tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản", từng trốn khỏi trại giam. Thành khai tổ chức sòng bạc từ tháng 12/2020 tới nay. Thành thuê người nhà gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1941, ngụ quận 4, anh ruột của Thanh), Đỗ Thị Hoàng Anh (SN 1992, ngụ quận 1, là cháu ruột), Nguyễn Thị Nở (SN 1974), Võ Minh Nhựt (SN 1976, ngụ quận 8, là cháu rể) giúp sức cho hoạt động của mình.

Mỗi ngày từ đêm tới sáng nhóm tổ chức sòng bạc, mỗi ván từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-cat-vo-song-bac-cua-dai-ca-moi-ra-tu-ong-trum-thu-ve-vao-cua-4-trieu-dongnguoi-a352889.html