+Aa-
    Zalo

    Bé trai 9 tuổi cho bạn học uống nước pha dettol để 'trả thù' giúp bạn gái

    ĐS&PL Vì muốn 'trả thù' giúp cô bạn gái cùng lớp, cậu bé 9 tuổi người Singapore đã pha dung dịch sát khuẩn vào nước khiến một bạn gái khác uống vào phải nhập viện cấp cứu.

    Vì muốn 'trả thù' giúp cô bạn gái cùng lớp, cậu bé 9 tuổi người Singapore đã pha dung dịch sát khuẩn vào nước khiến một bạn gái khác uống vào phải nhập viện cấp cứu.

    Nạn nhân đang nằm viện và chai nước bị đầu độc.

    Được biết, nạn nhân bị sốt và có hiện tượng nôn mửa sau khi uống chai nước trên và đã phải nhập viện cấp cứu.

    Sau cuộc điều tra ban đầu, được biết rằng vào mấy hôm trước, một cậu bé trong lớp biết tin cô bé này đã “bỏ rơi” bạn mình nên đã trở lại lớp vào giờ nghỉ để thực hiện hành động trả thù giúp bạn học. Cậu ta đã trộn dung dịch sát khuẩn Dettol vào chai nước uống của cô bé.

    Cô bạn gái sau khi uống nước trong chai đã bắt đầu cảm thấy không khỏe và đã bị nôn mửa hai lần ở trường. Người cha 36 tuổi của cô bé ngay lập tức nhận được thông báo của nhà trường yêu cầu đến đưa con gái về nhà.

    Dung dịch sát khuẩn chuyên dùng để làm vệ sinh bị pha vào chai nước uống.

    Tại nhà cô bé, trong khi người giúp việc dọn dẹp vệ sinh, cô ta ngửi thấy mùi của dung dịch sát khuẩn Chloroxylenol Dettol rất nồng trong chai nước uống nên đã thông báo cho người cha quay lại trường học để hỏi cho rõ.

    Nạn nhân cuối cùng đã được nhập viện cấp cứu còn cảnh sát thì được thông báo về vụ việc. Phía cảnh sát cho hay, may mắn là hiện cô bé đã thoát ly nguy hiểm.

    Tại bệnh viện, cô bé cho hay rằng khi thấy cô uống nước từ chai, cậu bé kia đã cười và nói rằng cô sẽ bị đầu độc nhưng tất nhiên là cô bé cho rằng đó chỉ là lời hù dọa và bỏ qua nó.

    Sau khi mọi việc vỡ lở, cậu bé trên dưới sự hộ tống của mẹ mình đã tới bệnh viện ngay đêm đó để khóc và xin lỗi nạn nhân. Người mẹ 27 tuổi của cậu ta cũng thay mặt con xin lỗi cô bé và gia đình. Cô ta giái thích rằng con mình ít có bạn bè nên đã hành động như vậy theo sự hướng dẫn của bạn mình do không muốn mất đi tình bạn.

    Hiệu trưởng trường Jurong và các giáo viên đã đến thăm bệnh nhân và trợ giúp cho gia đình cô bé.

    Vụ việc trên đã lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho các phụ huynh và nhà trường về việc không được coi thường những mâu thuẫn của trẻ em. Bởi chúng có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.

    Theo thecovarage

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-trai-9-tuoi-cho-ban-hoc-uong-nuoc-pha-dettol-de-tra-thu-giup-ban-gai-a185707.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan