Dân mạng phẫn nộ vì sao nhí bị mẹ đánh do không làm đúng hướng dẫn


Thứ 7, 20/04/2019 | 08:42


Cùng sự kiện

Một đoạn video clip cho thấy bà mẹ không ngần ngại đá con gái nhỏ là ngôi sao nhí nổi tiếng trên mạng vì cô bé quá mệt mỏi, không làm đúng động tác mẹ yêu cầu.

Một đoạn video clip cho thấy bà mẹ không ngần ngại đá con gái nhỏ là ngôi sao nhí nổi tiếng trên mạng vì cô bé quá mệt mỏi, không làm đúng động tác mẹ yêu cầu.

Đoạn clip được quay tại Hàng Châu (Trung Quốc) và sau khi được đăng lên mạng đã ngay lập tức có 37 triệu lượt view, đồng thời được chia sẻ rộng rãi.

Bà mẹ tung cú đá vào cô con gái nhỏ đang làm người mẫu khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip.

Cô bé trong clip tên là Niu Niu, năm nay 3 tuổi, từng làm người mẫu nhí cho một số công ty thời trang địa phương.

Được biết, cô bé bị mẹ đá vì quá mệt mỏi khi phải thực hiện bộ ảnh mới nhất của mình.

Sau làn sóng chỉ trích của dư luận, bà mẹ 32 tuổi đã đăng lời xin lỗi trong tài khoản mang tên Niu Niu's Mum.

Cảnh quay về cú đá "không thương tiếc" lan truyền nhanh buộc người phụ nữ phải đưa ra lời xin lỗi.

Cô ta nói: "Tôi không có ý định gây tổn hại hay lạm dụng con bé. Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu lầm nào do hành động quá khích của mình có thể gây ra.

Tôi muốn nhắc lại: con gái tôi nhận được sự quan tâm và yêu thương tối đa.

Cám ơn sự thông cảm của các bạn."

Lời xin lỗi của "bà mẹ hổ" này đã ngay lập tức thu hút hơn 50.000 bình luận trong vòng chưa đầy 4 giờ đồng hồ.

Niu Niu đã quá mệt mỏi khi thực hiện buổi chụp hình nên làm không đúng động tác và bị mẹ đánh.

Một dân mạng đã tức giận viết: "Cô đang khai thác con mình để kiếm tiền cho bản thân. Cô là kẻ vô dụng."

Một người khác nói: "Tôi đã xem video này vào lúc giữa đêm và nó làm tôi tức giận không thể tả. Cô không phù hợp để làm mẹ."

Luật quảng cáo của Trung Quốc đã ngăn chặn các công ty sử dụng trẻ vị thành niên dưới 10 tuổi làm phát ngôn viên. Do đó, không rõ liệu Niu Niu có trực tiếp nhận được số tiền trả cho công việc của mình hay không.

Wang Nan, luật sư của Liên đoàn Phụ nữ Toàn Trung Quốc ở Hàng Châu, nói: "Đây không còn là nghi vấn rằng liệu đó có phải là lao động trẻ em hay không nữa. Chúng tôi đang xem xét bản chất của vụ việc này.

Bà mẹ có ngăn cản cô bé có một tuổi thơ bình thường không? Điều này có ảnh hưởng đến quyền học tập của cô bé hay không? ..."


Minh Minh (Theo The Sun)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dan-mang-phan-no-vi-sao-nhi-bi-me-danh-do-khong-lam-dung-huong-dan-a270885.html