+Aa-
    Zalo

    Cộng đồng trà sữa Việt háo hức “ngóng” thương hiệu trà sữa cao cấp đóng chai ra mắt vào cuối tuần này

    • DSPL
    ĐS&PL Ít ngày qua, một clip ngắn trên mạng xã hội cho biết cuối tuần này, một thương hiệu trà sữa cao cấp mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam.

    Ít ngày qua, một clip ngắn trên mạng xã hội cho biết cuối tuần này, một thương hiệu trà sữa cao cấp mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam. Thông tin này ngay lập tức được các tín đồ trà sữa Việt đón nhận và háo hức ngóng chờ.

    Theo quan sát trên clip, đây là loại trà sữa hoàn toàn khác biệt so với đa phần các dòng trà sữa đang có hiện nay bởi sản phẩm này được đóng chai PET tiện lợi với vị ngon khó cưỡng như lời khẳng định trong clip càng khiến các fan trà sữa đứng ngồi không yên.

    Clip xác nhận thương hiệu trà sữa mới sắp ra mắt tại Việt Nam.

    Thị trường trà sữa hiện có hàng trăm thương hiệu nội địa và đến từ Singapore, Nhật, Malaysia Đài Loan... Tuy nhiên, các thương hiệu này chỉ tập trung tại các thành phố lớn với mức giá rất cao từ khoảng 30.000 đồng đến 100.000 đồng/ly và dường như chỉ phục vụ cho một phân khúc khách hàng cố định.

    Bên cạnh đó, bình dân hơn là những quán trà sữa nhỏ lẻ theo dạng “nhà làm”, mặc dù giá bán rẻ hơn nhưng số lượng các quán này không nhiều, không tạo được thương hiệu riêng để thu hút khách hàng nên chỉ phục vụ một số lượng khách rất nhỏ. 

    Hình ảnh các bạn trẻ háo hức xếp hàng ngóng chờ thương hiệu trà sữa mới trong clip lan truyền trên facebook.

    Chính việc các thương hiệu trà sữa chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn với mức giá ngất ngưởng đã khiến các tín đồ háo hức chờ đón sự xuất hiện của thương hiệu trà sữa đóng chai mới với kỳ vọng dòng sản phẩm này có mức giá bán hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà vẫn có chất lượng tuyệt hảo, không thua kém các loại trà đang “làm mưa làm gió” hiện  nay.

    Trà sữa đang là thức uống số một của giới trẻ hiện nay.

    Bạn Phạm Lan Anh, sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế TP. HCM cho biết: “Mình rất thích trà sữa nhưng cuộc sống sinh viên xa nhà không cho phép mình uống trà sữa thường xuyên bởi mắc quá. Hôm rồi mới nghe nhỏ bạn nói sắp có trà sữa đóng chai ra mắt thì thích lắm bởi chi phí chắc sẽ phù hợp với sinh viên hơn. Mình đang háo hức chờ xem loại trà sữa đó thơm ngon thế nào”.

    Hiện nay các tín đồ đều quen với việc uống trà sữa pha trực tiếp tại các cửa hàng, để thưởng thức được hương vị bạn cần phải uống ngay trong 2 – 4 tiếng sau khi pha chế. Trong khi trà sữa đang ngày càng trở nên phổ biến và là “thức uống quốc dân” của giới trẻ và dân văn phòng, do đó, nhu cầu trà sữa tất nhiên phải phát triển cao hơn, đa dạng và tiện dụng hơn là việc phải mua trực tiếp ngoài cửa hàng.

    Hình ảnh nam ca sĩ Khánh Phương chào đón sự xuất hiện của thương hiệu Trà sữa đóng chai mới trên thị trường.

    Do đó, một sản phẩm trà sữa đóng chai có thể dễ dàng mua bất cứ tại đâu, bất cứ tiệm tạp hóa nào trên khắp nước và có thể mang bên mình cả ngày là điều mà các tín đồ trà sữa luôn mong đợi để đáp ứng tối đa nhu cầu của hàng triệu người dùng cả nước.

    Sự xuất hiện của thương hiệu trà sữa đóng chai mới là xu thế phát triển tất yếu của thị trường khi nhu cầu ngày càng lớn, thị trường ngày càng rộng mà chưa có thương hiệu, sản phẩm nào đáp ứng được.

    Hy vọng thương hiệu Trà sữa đóng chai với vị ngon được giới thiệu là khó cưỡng này sẽ tạo ảnh hưởng tới thị hiếu của người tiêu dùng và thị trường trà sữa, vốn đang chủ yếu là sân chơi của các thương hiệu đến từ nước ngoài hiện nay.

    Cẩm Hương

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-dong-tra-sua-viet-hao-huc-ngong-thuong-hieu-tra-sua-cao-cap-dong-chai-ra-mat-vao-cuoi-tuan-nay-a239769.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.