Trung Quốc: Tên lửa Trường Chinh 5B đã cất cánh, mang theo tàu vũ trụ không người lái


Thứ 5, 07/05/2020 | 07:53


Nguyên mẫu tàu vũ trụ và khoang chở hàng hóa sẽ tiếp tục ở lại quỹ đạo để hoàn thành các thử nghiệm trước khi quay trở lại Trái Đất.

Nguyên mẫu tàu vũ trụ và khoang chở hàng hóa sẽ tiếp tục ở lại quỹ đạo để hoàn thành các thử nghiệm trước khi quay trở lại Trái Đất.

Nguồn: Sharjah24 News

Tên lửa Trường Chinh 5B sáng hôm 5/5 đã cất cánh tại bãi phóng Wenchang trên đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc. Chuyến bay thử nghiệm đã diễn ra thành công như kế hoạch, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Tàu vũ trụ một ngày nào đó sẽ vận chuyển các phi hành gia lên trạm không gian mà Trung Quốc đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2022) và cuối cùng là chinh phục Mặt Trăng. Nó có khả năng chở phi hành đoàn gồm sáu người.

Phát ngôn viên Ji Qiming từ Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc cho biết, nguyên mẫu tàu vũ trụ và khoang chở hàng hóa sẽ tiếp tục ở lại quỹ đạo để hoàn thành các thử nghiệm trước khi quay trở lại Trái Đất.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-ten-lua-truong-chinh-5b-da-cat-canh-mang-theo-tau-vu-tru-khong-nguoi-lai-a322369.html