+Aa-
    Zalo

    Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, triệu trái tim cùng hướng về “Ngày hội Non sông”

    • DSPL
    ĐS&PL Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ tới 84.767 khu vực bầu cử để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
    anh 1

    Hôm nay, 23/5, cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tại Khu vực bỏ phiếu số 17, phường Định Công, quận Hoàng Mai, không khí rộn ràng từ sáng sớm.

    anh 2

    Hàng trăm cử tri trong trang phục lịch sự đã có mặt sẵn sàng chờ đến giờ bầu cử. Năm nay, cử tri đến điểm bầu cử đều thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đo nhiệt độ theo yêu cầu phòng dịch COVID-19.

    anh 3

    Các cử tri đến bầu cử đều phải sát khuẩn tay, thực hiện quy trình đo nhiệt độ cơ thể để phòng chống dịch COVID-19.

    anh 4

    Ông Nguyễn Gia Thể (91 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bích Nụ (81 tuổi) là những cử tri đầu tiên đến điểm bỏ phiếu. Cả hai ông bà đều không giấu nổi sự hào hứng xen lẫn xúc động, đồng thời tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; khẳng định sức mạnh đoàn kết của dân tộc.

    anh 5

    Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Định Công.

    anh 6

     

    anh 8

    Trả lời báo chí, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của chia sẻ niềm vui khi thấy cử tri Thủ đô đã nô nức đi bầu cử ngay từ sáng sớm; không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm công dân để ngày bầu cử - thực sự là “ngày hội non sông”; cử tri Hà Nội của chúng ta còn rất có ý thức thực hiện biện pháp “5K” để phòng, chống dịch COVID-19

    anh 11

    “Hà Nội hôm nay thực sự rộn ràng, tưng bừng, không khí phấn khởi, hân hoan còn hiện lên trên nét mặt của người dân trên khắp phố phường. Không chỉ rực rỡ sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu trên từng góc phố, thôn làng, từ nội thành ra ngoại thành, từ thành thị đến nông thôn, miền núi”, ông Đinh Tiến Dũng nói.

    anh 9

    Tổng số cử tri trên địa bàn phường là trên 30.000 với 22 khu vực bỏ phiếu.

    anh 7

    Ông Nguyễn Gia Thể là cử tri cao tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu số 17. 

    anh 10

    Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ khai mạc cũng diễn ra ngắn gọn để thực hiện yêu cầu phòng chống dịch bệnh, phòng bầu cử bố trí mỗi lượt từ 10 đến 14 cử tri ra vào theo hai lối khác nhau.

    anh 12

    Cử tri bỏ phiếu tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

    (Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

    Hiếu Nguyễn 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-tri-ha-noi-no-nuc-di-bau-cu-trieu-trai-tim-cung-huong-ve-ngay-hoi-non-song-a501496.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan