+Aa-
    Zalo

    Cuộc đời đầy thăng trầm của Hà Kiều Anh - hoa hậu có xuất thân “khủng” nhất nhì showbiz Việt

    • DSPL
    ĐS&PL Không ai có thể ngờ tới khi hoa hậu có gia thế “khủng” như Hà Kiều Anh lại phải trải qua một cuộc sống thăng trầm đến vậy.

    Không ai có thể ngờ tới khi hoa hậu có gia thế “khủng” như Hà Kiều Anh lại phải trải qua một cuộc sống thăng trầm đến vậy.

    Hoa hậu Việt Nam có gia thể “khủng”

    Nhắc tới những người đẹp sinh ra trong gia đình danh giá không thể nào bỏ qua Hoa hậu Hà Kiều Anh. Cô có lý lịch gia đình thuộc dòng dõi “trâm anh thế phiệt” mà trong giới ai cũng biết. Cả hai bên gia đình họ nội ngoại của Hoa hậu đều có những người từng giữ chức vụ quan trọng của nhà nước.

    Bố của Hà Kiều Anh là một kỹ sư có tiếng còn mẹ cô lại là một doanh nhân "quyền lực" không vừa lúc bấy giờ.

    Hà Kiều Anh sinhh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi “trâm anh thế phiệt”.

    Tuy sinh ra trong gia đình danh giá nhưng Hà Kiều Anh sớm không được sống trong tình cảm trọn vẹn của cha và mẹ. Lúc lên 5 tuổi, cha mẹ ly hôn, Hà Kiều anh phải theo mẹ vào TP.HCM sinh sống.

    Cuộc sống của hai mẹ con Hà Kiều Anh khi mới đặt trên vào TP.HCM rơi vào cảnh túng quẫn khi mẹ cô say xe và bị lấy cắp hết sạch tiền. Hai mẹ con cô bắt đầu lập nghiệp tại vùng đất mới này với hai bàn tay trắng. Cuộc sống nghèo khó khiến Hà Kiều Anh phải tự lập từ rất sớm.

    Đến năm 16 tuổi, khi đang theo học tại Trường Nhạc viện TP.HCM khoa thanh nhạc, Hà Kiều Anh bất ngờ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị cao nhất. Với chiều cao 1m72, thân hình mảnh mai, cổ kiêu ba ngấn, gương mặt kiêu kì và khí chất hiếm có, Hà Kiều Anh khi ấy đã đánh bật nhiều nhan sắc đàn chị rực rỡ khác để giảnh được ngôi vị cao quý này. Có thể nói, Hà Kiều Anh là Hoa hậu Việt Nam đặc biệt nhất trong số các Hoa hậu. Không chỉ có gia thế khủng nhất, Hà Kiều Anh còn là Hoa hậu đăng quang khi trẻ tuổi nhất.

    Hà Kiều Anh đăng quang khi 16 tuổi.

    Chiếc vương miện đã đưa Hà Kiều Anh trở thành người đẹp nổi danh hàng đầu thập niên 90, sánh ngang với các ngôi sao điện ảnh như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà. Cùng với xuất thân trâm anh thế phiệt của mình, Hà Kiều Anh thường lui tới những chốn văn nghệ sĩ và trở thành nàng thơ của không ít họa sĩ tài danh. Cô cũng là Hoa hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi này đến nay.

    Sau đăng quang, cuộc sống của cô gắn liền với những dự án nghệ thuật. Mặc dù xuất thân trong gia đình danh giá, học thức nhưng Hà Kiều Anh không lựa chọn con đường khoa bảng mà cô quyết định lựa chọn tham gia diễn xuất. Tên tuổi của Hà Kiều Anh gắn liền với các bộ phim như: “Người tình trong mơ”, “Đẻ mướn”, “Áo lụa Hà Đông”...

    Hà Kiều Anh gắn tên mình với nhiều vai diễn trong một số dự án phim điện ảnh.

    Cuộc tình ngắn ngủi đầy sóng gió

    Cuộc đời Hà Kiều Anh sẽ vẫn rực rỡ như thế nếu cô không gặp và yêu người đàn ông từng gây xôn xao một thời vì chuyện buôn lậu cùng bản án 20 năm tù.

    Chuyện tình của đại gia này và người đẹp Hà Kiều Anh tiêu tốn nhiều giấy mức của báo giới nhất là trong khoảng thời gian ba năm, từ 2002 đến 2005.

    Được biết Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Nguyễn Gia Thiều nên duyên sau chuyến đi Ai Cập tham dự Hoa hậu Thời trang quốc tế và giành giải Á hậu 1. Lúc đó Hà Kiều Anh bị tai nạn, vị doanh nhân  người đàn ông theo đuổi tích cực Hoa hậu lúc ấy đã không ngại vất vả dành tất cả thời gian để ở bên chăm sóc cho người đẹp, nâng niu từng miếng ăn ly nước trong suốt tháng trời cô chỉ nằm một chỗ.

    Bất cứ ai chả siêu lòng trước một người đàn ông tài giỏi, giàu có, là tri thức, lại yêu thương chăm chút cho mình và Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng không ngoại lệ. Và cứ như thế cuộc tình giữa nàng Hoa hậu và đại gia bắt đầu.

    Cuộc đời của Hà Kiều Anh sẽ êm đềm nếu không gặp doanh nhân Nguyễn Gia Thiều.

    Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm, Hà Kiều Anh lặng lẽ kết hôn với Nguyễn Gia Thiều trong bí mật. Cuộc hôn nhân chỉ có giấy giá thú mà không có đám cưới. Được một thời gian, công ty Đông Nam của Nguyễn Gia Thiều bị điều tra và doanh nhân Việt kiều bị bắt vào đầu năm 2003 với tội danh buôn lậu, trốn thuế.

    Một khối tài sản khổng lồ với nhiều bất động sản, tiền mặt và sổ tiết kiệm trong ngân hàng đứng tên Hà Kiều Anh đã bị truy tìm nguồn gốc và tịch thu. Hoa hậu nhiều lần phải ra hầu tòa với vai trò liên đới.

    Thời điểm đó, hình ảnh Hà Kiều Anh trong chiếc sơ mi trắng nhạt, tóc cột sau gáy, gương mặt không trang điểm và thần thái tiều tụy khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Còn đâu dáng vẻ kiêu hãnh và khí chất thiên kim tiểu thư của một Hoa hậu nổi tiếng danh giá nữa.

    Đến tháng 6/2007, sau một năm rưỡi, kể từ ngày chồng cũ của Hoa hậu chính thức nhận án tù, cô thông tin đến mọi người việc đã ly dị và kết thúc mối tình nhiều tai tiếng và sóng gió.

    Hạnh phúc ấm êm bên cạnh chồng doanh nhân giàu có bậc nhất Sài Gòn

    Sau chuyện tình đầy sóng gió với người chồng đầu tiên, một thời gian sau, Hà Kiều Anh bí mật tổ chức đám cưới vào năm 2007 với người chồng thứ hai - doanh nhân Huỳnh Trung Nam tại một vùng biển miền Trung.

    Hà Kiều Anh kết hôn với người chồng thứ 2 vào năm 2007.

    Gia thế của chồng cựu Hoa hậu sau khi được tiết lộ khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Được biết, anh là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT một tập đoàn lớn chuyên kinh doanh, buôn bán bất động sản và sở hữu nhiều trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang tại Vũng Tàu, Hà Nội, TP.HCM, Hội An,... Ngoài ra, anh còn là Lãnh sự Danh dự của nước Cộng hòa Malta (một quốc đảo nhỏ nằm ở Địa Trung Hải) tại Việt Nam.

    Sau khi kết hôn, Hoa hậu cũng rời ánh đèn và sân khấu chuyển hướng sang kinh doanh và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Hiện tại gia đình cô có “đủ nếp đủ tại” với 2 bé trai là Vương Khang, Vương Khôi và 1 bé gái Huỳnh Viann. Gia đình cô thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh ở trời Tây hoặc nhiều nước trên thế giới.

    Gia đình hạnh phúc của Hà Kiều Anh.

    Tâm sự về hôn nhân, Hoa hậu Việt Nam 1992 luôn thể hiện sự hài lòng với hiện tại. Mặc dù ông xã của cô là người chú trọng sự nghiệp, hơi khô khan lại thiếu lãng mạn, đi hẹn hò với vợ cũng tranh thủ kết hợp gặp gỡ đối tác nhưng Hà Kiều Anh cũng không vì thế mà bận lòng oán trách.

    Ngoài ra, theo lời Hoa hậu bạn bè cô có thể đến chơi nhà bất kì lúc nào. Hay khi muốn đi đâu, cô chỉ cần báo chồng 1 tiếng để anh thu xếp công việc trông coi các con là xách vali lên đường.

    Nhan sắc tuổi 43 của Hà Kiều Anh khiến nhiều người mơ ước.

    Sau nhiều thăng trầm, cuối cùng cựu Hoa hậu cũng có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn tròn đầy bên cạnh 1 người chồng yêu thương, ba đứa con ngoan khỏe mạnh cùng sự nghiệp thành công và danh tiếng ngày một dày dặn. Đặc biệt, ở tuổi 43 Hà Kiều Anh vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ vì giữ được nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ.

    Thu Hà (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-doi-day-thang-tram-cua-ha-kieu-anh---hoa-hau-co-xuat-than-khung-nhat-nhi-showbiz-viet-a298436.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan