+Aa-
    Zalo

    Đã tìm thấy chiếc lốp thứ hai của máy bay Vietjet gặp sự cố hạ cánh

    • DSPL
    ĐS&PL Chiếc lốp thứ hai bị văng ra sau sự cố hạ cánh của Hãng hàng không Vietjet tại sân bay Buôn Ma Thuột đã được tìm thấy.

    Chiếc lốp thứ hai bị văng ra sau sự cố hạ cánh của Hãng hàng không Vietjet tại sân bay Buôn Ma Thuột đã được tìm thấy.

    Ngày 2/12, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết đoàn chuyên gia của Airbus và đại diện nhà chức trách hàng không châu Âu đã có mặt tại sân bay Buôn Ma Thuột để phối hợp điều tra, khắc phục hư hỏng máy bay A321 của Vietjet sau sự cố hạ cánh hôm 29/11.

    Cũng trong sáng 2/12, chiếc lốp thứ 2 bị văng ra sau sự cố hạ cánh của Vietjet đã được tìm thấy.

    Trước đó, lốp đầu tiên được tìm thấy cách đường băng 100 m trong ngày 30/11.

    Sau sự cố hạ cánh, máy bay VietJet bị mất 2 bánh trước. Ảnh: Zing.

    Hiện Cục Hàng không Việt Nam đã thu thập dữ liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra nguyên nhân sự cố hàng không. Tổ điều tra của Cục hàng không đã bắt đầu phối hợp với các đơn vị liên quan giải mã, phân tích dữ liệu hộp đen.

    Như đã đưa tin trước đó, vào tối 29/11, tại sân bay Buôn Ma Thuột, máy bay số hiệu VJ356 từ thành phố Hồ Chí Minh chở 207 khách tiếp đất trong tình trạng mất cân bằng, tạo ra tiếng động lớn.

    Phi hành đoàn lập tức phát thông báo khẩn cấp yêu cầu toàn bộ hành khách bỏ lại hành lý, thoát ra ngoài qua cửa thoát hiểm và phao trượt.

    Sự việc khiến 6 hành khách chấn thương phải nhập viện. Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết lốp trước của máy bay văng ra cách đường băng 100 m. Máy bay di chuyển thêm 60-70 m trong tình trạng càng trước cày xuống đường băng.

    Tổ bay gồm cơ trưởng người Philippines và cơ phó người Tây Ban Nha bị đình chỉ và thu bằng lái để phục vụ điều tra.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-tim-thay-chiec-lop-thu-hai-cua-may-bay-vietjet-gap-su-co-ha-canh-a253480.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan