+Aa-
    Zalo

    Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết người "lấy xác thế thân" như phim

    ĐS&PL Với 4 tội danh, cựu Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị đề nghị tuyên phạt mức án tử hình.

    Với 4 tội danh, cựu Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị đề nghị tuyên phạt mức án tử hình.

    Bị cáo Minh trước tòa - Ảnh: TPO

    Chiều 7/1, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đề nghị mức án đối với bị cáo Đỗ Văn Minh, (cựu Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng): Tử hình vì tội giết người; từ 19-20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 4-5 năm tù về tội hủy hoại tài sản; 3-4 năm tù về tội xâm phạm mồ mả. Tổng hình phạt đề nghị cao nhất cho bị cáo Minh là tử hình.

    Người bị ông Minh sát hại là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, em họ của bị cáo).

    VKS đề nghị tòa buộc Minh bồi thường gần 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Vương; bồi thường gần 23 tỷ đồng gốc và lãi đã chiếm đoạt của 16 người.

    Đại diện VKSND tỉnh Đăk Nông, cho rằng vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận. Phương pháp và hành vi giết người của bị cáo rất tàn độc, dùng búa đánh nhiều cái vào đầu của người đang ngủ, không có khả năng tự vệ. Hành động này nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm.

    Tại tòa, Minh khai chiều 3/5/2020, bị cáo dắt chó đến rẫy của anh Trần Nho Vương. Trên đường đi, bị cáo sợ gặp rắn nên cầm theo búa.

    Đến nơi, con chó tuột xích, lao vào cắn nhau với một con chó khác. Thấy vậy, bị cáo đã cầm búa ném về phía 2 con chó.

    Theo lời khai, đúng lúc này, Vương đi đến nên bị thương ở trán. Ông Minh bế nạn nhân vào trong chòi rồi chạy đi lấy ôtô để đưa anh Vương đi cấp cứu.

    Tuy nhiên, khi đi được khoảng 5 km, ông Minh phát hiện nạn nhân đã tắt thở. Thấy một ngôi chùa bên đường, bị cáo dừng xe ngoài cổng.

    "Bị cáo vào bên trong thú tội, xin phật tha thứ vì đã gây ra hậu quả. Khi ra xe, đầu bị cáo đau như búa bổ, hoảng loạn. Sợ mọi người phát hiện, bị cáo điều khiển ôtô quay lại rẫy của nạn nhân rồi lấy chăn trùm kín thi thể", bị cáo Minh khai.

    Cựu bí thư xã nói lúc này bị cáo nảy sinh ý định lấy xác của Vương để dựng hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ông Minh thừa nhận gây ra cái chết cho nạn nhân nhưng không phải lỗi cố ý.

    Tuy nhiên, cáo trạng của viện kiểm sát xác định giai đoạn 2016-2020, ông Minh mượn hơn 23 tỷ đồng để mua bán đất đai.

    Sau đó, bị cáo sử dụng số tiền này để mua bán cà phê trực tuyến trên sàn quốc tế. Làm ăn thua lỗ, ông Minh không có khả năng trả nợ.

    Đầu tháng 4/2020, bị cáo nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi ngụy tạo cái chết nhằm trốn nợ và để vợ, con được hưởng 18 tỷ đồng bảo hiểm.

    Ngày 25/4/2020, ông Minh lái ôtô đến nghĩa địa ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong đào ngôi mộ mới chôn. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo từ bỏ ý định lấy xác.

    Chiều 3/5/2020, ông Minh đến rẫy của anh Vương ăn nhậu rồi ngủ lại ngủ. Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo đã cầm búa đánh 2 phát vào trán em họ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, ông Minh chở thi thể anh Vương theo quốc lộ 28 về hướng Lâm Đồng.

    Đến xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, bị cáo cho ôtô tông vào cột mốc bên đường để tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông.

    Theo cáo buộc, ông Minh đã đưa thi thể anh Vương lên ghế tài, tháo đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân rồi phóng hỏa. Bị cáo bị bắt khi lẩn trốn ở Bình Phước.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-nghi-tu-hinh-cuu-bi-thu-xa-giet-nguoi-lay-xac-the-than-nhu-phim-a351962.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan