Phóng hỏa đốt nhà để...phi tang hàng lậu


Thứ 7, 04/10/2014 | 04:31


(ĐSPL) - Để phi tang nhiều hàng lậu có giá trị khi bị cơ quan chức năng phát hiện, chủ nhà đã dùng xăn phóng hỏa đốt nhà.

(ĐSPL) - Để phi tang nhiều hàng lậu có giá trị khi bị cơ quan chức năng phát hiện, chủ nhà đã dùng xăn phóng hỏa đốt nhà.

Ngày 4/10, cơ quan Công an tỉnh An Giang cho biết, nguyên nhân vụ cháy căn nhà số 1/21 đường Kim Đồng, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (An Giang) là do chủ nhà phóng hỏa để phi tang hàng lậu.

Theo đó, vào khoảng 1h20 ngày 3/10, người dân ở thị trân Tịnh Biên bất ngờ phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Trần Văn Diễn, Công an viên thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi phát hiện, mọi người đã hô hoán cùng nhau dập lửa đồng thời thông báo với lực lượng cảnh sát PCCC TP Châu Đốc (An Giang) tới hỗ trợ.

Sau 2 giờ nỗ lực vật lộn, ngọn lửa đã được khống chế. Vụ cháy đã khiến cho bà Vân và một đứa con bị bỏng.

Miền Nam - Phóng hỏa đốt nhà để...phi tang hàng lậu
Hiện trường căn nhà bị cháy. Ảnh: Đ.V – K.D

Theo cơ quan chức năng, căn nhà trên vốn là điểm tập kết, trung chuyển hàng lậu, hàng Thái từ bên kia biên giới về. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện và mật phục, chủ nhà đã dùng xăng phóng hỏa đốt nhà, hòng phi tang hàng lậu.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hàng lậu có giá trị lớn. Vụ cháy còn khiến nhiều lô hàng lậu bị cháy rụi, một nhà kho và một căn nhà lân cận bị cháy xém.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phong-hoa-dot-nha-dephi-tang-hang-lau-a53751.html