+Aa-
    Zalo

    Sắp khánh thành tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Nam

    ĐS&PL (ĐSPL) - Theo dự kiến, công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được xây dựng tại núi Cấm, thuộc thôn Phú Thanh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) sẽ chính thức khánh thành vào sáng 24/3/2015.

    (ĐSPL) - Theo dự kiến, công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được xây dựng tại núi Cấm, thuộc thôn Phú Thanh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) sẽ chính thức khánh thành vào sáng 24/3/2015, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2015).

    Ông Trần Văn Huỳnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, các hạng mục chính của công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cơ bản hoàn thành.

    Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7/2007, với tổng mức đầu tư hơn 411 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn khác.

    Tượng đài lấy nguyên mẫu chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn (Quảng Nam), người mẹ có số con, cháu là liệt sĩ nhiều nhất cả nước với 9 người con ruột, 1 người con rể và 1 cháu ngoại.

    Tượng đài lấy nguyên mẫu chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Ảnh: T.P

    Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam là tượng đài về Bà mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước, được Chính phủ đưa vào danh mục công trình văn hóa cấp quốc gia. Dựa theo bản vẽ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng.

    Công trình được xây dựng trên diện tích trên 150.000m2. Phía trước tượng là quảng trường tiền môn với 30 ô thảm cỏ tượng trưng cho 30 năm trường kỳ kháng chiến được làm bằng đá sa thạch. Hình cánh cung dài 81m (theo đường cong là 101m), chính giữa khối tượng đài là chân dung Mẹ Nguyễn Thị Thứ cao 18m, phần thấp nhất của cánh cung cao là 5,83m.

    Tượng đài được làm rỗng, bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng có diện tích 400m², có bia ghi danh gần 50.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của Mẹ đối với Tổ quốc. Trong lòng khối đá sa thạch dài 78m là nhà bảo tàng các Mẹ Việt Nam anh hùng có tổng diện tích 397m² bao gồm phòng trưng bày, phòng khách, khu bảo quản.

    Hai bên tượng đài bố trí hai thảm hoa lớn với diện tích 600m² được trang trí nhiều họa tiết, với sắc thái của 54 dân tộc sống trên dải đất Việt Nam. Khối tượng đài chính còn gắn kết với một hồ nước lớn, khoảng 1.000m². Phía sau khối tượng đài là một bãi cỏ rộng và một vườn đá. Ngoài ra, quần thể kiến trúc tượng đài còn bao gồm 8 trụ huyền thoại, mỗi trụ cao 9m, đường kính bình quân hơn 1,2m làm bằng đá sa thạch, khắc ghi công lao của các bà mẹ.

    Hiện, Ban Quản lý dự án đang vận động các đơn vị, địa phương trên cả nước đóng góp hiện vật về Mẹ Việt Nam Anh hùng để trưng bày tại nhà tưởng niệm bên trong khối tượng đá. Các đơn vị thi công cũng đang gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại như trồng cỏ, lát đá, trang trí thảm hoa, vườn đá… Dự kiến công trình sẽ chính thức khánh thành vào sáng 24/3/2015, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sap-khanh-thanh-tuong-dai-ba-me-viet-nam-anh-hung-tai-quang-nam-a83763.html
    Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được tặng Huân chương Sao Vàng

    Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được tặng Huân chương Sao Vàng

    Bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Lịch sử dân tộc Việt Nam mãi mãi còn ghi nhận: Bà cũng là người nữ đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của đất Tiền Giang tham dự kỳ họp Quốc hội khóa I tại Hà Nội năm 1946. Bà có gần 20 năm đảm trách vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam. Bà là một huyền thoại của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ miền Nam thành đồng Tổ quốc.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được tặng Huân chương Sao Vàng

    Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được tặng Huân chương Sao Vàng

    Bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Lịch sử dân tộc Việt Nam mãi mãi còn ghi nhận: Bà cũng là người nữ đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của đất Tiền Giang tham dự kỳ họp Quốc hội khóa I tại Hà Nội năm 1946. Bà có gần 20 năm đảm trách vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam. Bà là một huyền thoại của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ miền Nam thành đồng Tổ quốc.