+Aa-
    Zalo

    Điểm lại những bà mẹ chồng đại gia quyền lực, sở hữu khối tài sản khổng lồ của sao Việt

    • DSPL
    ĐS&PL Không ít những bà mẹ chồng của sao Việt là nữ doanh nhân đình đám trên thương trường, sở hữu khối tài sản khổng lồ.

    Nữ "đại gia phố núi" Nguyễn Thị Như Loan

    Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Đàm Thu Trang và với doanh nhân Cường Đô La khiến không ít người ngưỡng mộ. Người đẹp gốc Lạng Sơn còn chứng minh mối quan hệ vô cùng thân thiết với mẹ chồng đại gia khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện quan trọng.

    ngo ngang nhan sac nhung ba me chong dai gia quyen luc gia san khung cua sao viet dspl 1

    Mẹ chồng của cựu người mẫu là bà Nguyễn Thị Như Loan, một trong những nữ doanh nhân giàu có, có khối bất động sản "khủng".

    Năm 2011, nữ đại gia được bình chọn là một trong số 100 người được vinh danh nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và nhận cúp Bông hồng vàng.

    Nữ đại gia phố núi cũng từng đứng trong top 15 người giàu nhất, top 50 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2010 và 2011.

    Bà chủ Tập đoàn Trung Thủy

    Nói đến mẹ chồng quyền lực của sao Việt không thể không nhắc đến bà Dương Thanh Thủy - mẹ chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

    ngo ngang nhan sac nhung ba me chong dai gia quyen luc gia san khung cua sao viet dspl 2

    Mẹ chồng Đặng Thu Thảo từng có tuổi thơ cơ cực nhưng nhờ chăm chỉ nỗ lực người phụ nữ này đã không ngừng vươn lên và đạt được nhiều thành công mà nhiều người mơ ước.

    Hiện tại, mẹ chồng của Đặng Thu Thảo giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thủy và sở hữu nhiều tài sản "khủng".

    Bà Thanh Thủy không chỉ nổi tiếng ở giới kinh doanh trong nước mà còn được nhiều bạn bè quốc tế quý mến.

    Nữ doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên

    ngo ngang nhan sac nhung ba me chong dai gia quyen luc gia san khung cua sao viet dspl 3

    Ngoài khối tài sản khổng lồ, nữ doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên- mẹ chồng Tăng Thanh Hà còn sở hữu nhan sắc "không phải dạng vừa đâu".

    Trước khi kết hôn với tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, bà cũng từng là gương mặt nổi tiếng của những năm 90, một trong những nhân tố tạo nên hình ảnh "thế hệ vàng" trong nền điện ảnh Việt Nam khi tham gia một số bộ phim đình đám thời điểm đó như "Cô gái điên", "Vị đắng tình yêu"...

    Từ sau khi kết duyên cùng chồng đại gia, bà chuyển hẳn sang lĩnh vực kinh doanh.

    Năm 2016, Lê Hồng Thủy Tiên và chồng trở thành một trong 500 người có ảnh hưởng lớn nhất làng mốt thế giới do tạp chí Business of Fashion (BOF) bình chọn.

    Hiện tại bà Thủy Tiên đang là Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP). Đây là một tập đoàn lớn chuyên về thời trang và mỹ phẩm. IPP hiện quản lý 25 công ty, đầu tư vào các trung tâm thương mại, phân phối độc quyền cho nhiều hãng thời trang cao cấp… 

    Không chỉ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, doanh nhân, diễn viên Thuỷ Tiên cũng là tín đồ hàng hiệu, những món đồ bà có được đều giá trị cao và hiếm.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/diem-lai-nhung-ba-me-chong-dai-gia-quyen-luc-so-huu-khoi-tai-san-khong-lo-cua-sao-viet-a515875.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Doanh nhân Nguyễn Hồng Đăng chia sẻ việc làm đẹp cho bản thân là một cách để thể hiện sự tôn trọng với người đối diện 

    Doanh nhân Nguyễn Hồng Đăng chia sẻ việc làm đẹp cho bản thân là một cách để thể hiện sự tôn trọng với người đối diện 

    Với các doanh nhân nam, việc làm đẹp cho bản thân là một cách để thể hiện sự tôn trọng với người đối diện. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu hàm răng đẹp. Nhờ có hàm răng đẹp và nụ cười tự tin giúp CEO thương hiệu đèn Aladang Nguyễn Hồng Đăng thêm phần cuốn hút khi xuất hiện trước công chúng và khách hàng.