Diễn biến mới nhất vụ trộm chó dùng chĩa chích điện bắn chết chủ nhà rúng động Long An


Thứ 5, 15/04/2021 | 02:50


Cùng sự kiện

Liên quan vụ rộm chó dùng chĩa chích điện bắn chết chủ nhà, cơ quan công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 bị can.

Liên quan vụ rộm chó dùng chĩa chích điện bắn chết chủ nhà, cơ quan công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 bị can.

Các đối tượng Chơn, Trầm, Thuận - Ảnh: Báo Long An

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người và trộm cắp tài sản.

Riêng Nguyễn Quốc Trầm (34 tuổi) và Trần Văn Thuận (20 tuổi, cùng ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Nạn nhân là ông Huỳnh Thanh H. (44 tuổi, ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo điều tra ban đầu, đêm ngày 26/3, Trầm chạy xe máy chở Chơn dùng chĩa nối với súng xung điện đi chích bắt trộm chó của nhà dân ven khu vực vùng sâu, ít dân cư.

Khi đi qua địa phận ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Chơn bắn được 2 con chó bỏ vào bao, sau đó tiếp tục sang ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi tìm con mồi nhưng không gặp.

Đến rạng sáng 27/3, hai kẻ nhìn thấy mấy con chó nằm trong sân nhà của ông Huỳnh Thanh H. Chơn cầm chĩa chích điện khiến hai con chó nằm bất động trong sân.

Khi cả 2 đang bỏ chó vào bao thì ông H. và con trai là Huỳnh Tấn Th. phát hiện, chạy đến giật lại và ôm giữ tên trộm.

Trong lúc giằng co, tay phải của Chơn mở công tắc nguồn của xung điện, tay trái cầm cán cây chĩa chích 2 đầu nhọn vào hông phải ông H. khiến nạn nhân bị điện giật ngã xuống đất.

Thấy vậy, Chơn kêu Trầm lấy xe máy trốn thoát. Tuy nhiên, Trầm không đồng ý mà cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông H. đã tử vong.

Ngay sau đó, Trầm bị cơ quan công an bắt giữ. Riêng Chơn được Thuận chở đi trốn. Tuy nhiên đến trưa 27/3, cả hai bị bắt khi lẩn trốn ở tỉnh Đồng Tháp.

Được biết, ông H. có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông H. có 4 người con, trong đó, có một người con bị bệnh từ nhỏ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-moi-nhat-vu-trom-cho-dung-chia-chich-dien-ban-chet-chu-nha-rung-dong-long-an-a362547.html