Sau khi điều trị bệnh đột quỵ não, bệnh nhân luôn cho rằng tay, chân bên liệt đang bị người khác điều khiển, muốn làm hại mình. Do đó bệnh nhân thường có hành vi dùng tay lành để ghìm giữ, cấu véo và đánh lại tay bên liệt nhằm tự vệ.
Tích lũy từ đầu năm đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 100.210 trường hợp mắc tay chân miệng; 22 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 (52.296/3) số mắc tăng 91,6%, tử vong tăng 19 trường hợp.
Nữ bệnh nhân 41 tuổi bị đa chấn thương sau khi nhảy từ tầng 9 trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển khả quan.
Chiều 5/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (tính từ ngày 1-4/9), có 851 bệnh nhân sốt xuất huyết ở thành phố này phải nhập viện điều trị, nâng tổng số ca bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế thuộc Hà Nội lên gần 1.300 ca.
Đổ mồ hôi tay chân là tình trạng sinh lý bình thường đặc biệt là khi nhiệt độ môi trường tăng cao, khi vận động, uống nhiều rượu bia,... Tuy nhiên, nếu tình trạng đổ mồ hôi tay chân quá mức khiến bạn gặp khó chịu trong cuộc sống hoặc đổ mồ hôi bất thường có thể là dấu hiệu của bệnh lý nào đó.
Bênh nhân thường xuyên bị nghẹt mũi, chảy dịch mũi hôi hơn 30 năm dù đã nhiều lần điều trị ngoại trú tại địa phương nhưng các triệu chứng không giảm. Gần đây, tình trạng nặng dần nên đã đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Quân Y 175.
Do bị tiêu chảy mãi không dứt người phụ nữ đã nhập viện để điều trị tuy nhiên sau 9 ngày điều trị thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày càng xấu đi thậm chí các ngon chân có dấu hiệu bị nhiễm trùng máu, buộc phải cắt cụt bàn tay phải, một số ngón tay trái và toàn bộ ngón chân để bảo toàn tính mạng.
Ngày 15/5, bác sĩ Calvin Q Trịnh, Trưởng Trung tâm Hiệu chỉnh cơ xương khớp, Bệnh viện 1A (TP HCM) cho biết, đơn vị mới tiếp nhận bệnh nhân P.K.A (50 tuổi) bị gãy xương sau khi bẻ khớp.
Tối 19/4, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa điều trị tích cực, cứu sống một trường hợp ngộ độc nặng sau khi uống rượu.
Qua khai thác tiền sử, mẹ bé đã điều trị trầm cảm 2 năm nay, hiện vẫn đang sử dụng thuốc theo đơn. Các bác sĩ nhận thấy có thể đây là trường hợp sơ sinh ngộ độc thuốc trầm cảm từ mẹ.
Để điều trị được bệnh đau nửa đầu, ngoài can thiệp y khoa thì việc bổ sung dinh dưỡng trong đó có chế độ ăn uống sẽ giúp ngăn ngừa và giảm bớt các triệu chứng đau nửa đầu.
PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện Trung tâm đang cấp cứu và điều trị cho hai bệnh nhân bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn liên cầu lợn. Một trường hợp bị mắc bệnh sau khi giết mổ và ăn thịt lợn ốm, còn một trường hợp khác bị liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh.
“Hành trình nuôi tóc - cho đi và dưỡng lại” là câu chuyện của cô gái trẻ có nickname Trâm Đào chia sẻ về hành trình nuôi lại mái tóc dài sau gần 2 năm cắt tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên lo lắng, tích trữ và tự ý dùng thuốc Molnupiravir. Việc sử dụng thuốc cần có sự thăm khám, kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế.
Trước tình hình số ca mắc COVID-19 liên tục tăng trong những ngày vừa qua, ngành y tế tỉnh Bình Định đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện/trung tâm y tế tuyến huyện phải sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19.
Một cuốn sách mới đã tiết lộ về những nỗ lực "phi thường" của các y bác sĩ trong thời điểm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19 hồi tháng 10 năm ngoái.
NSƯT Lê Thiện bị ngã tại một chung cư cũ cạnh Nhà hát Trần Hữu. Sau khi vào bệnh viện thăm khám, bà được bác sĩ chẩn đoán bị nứt xương sống và phải điều trị lâu dài.
Sau khi tiếp nhận báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi nhận định việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên không có hiệu quả.