+Aa-
    Zalo

    Cứu sống một nạn nhân trong vụ con rể chém cả gia đình vợ ở Gia Lai

    ĐS&PL Sau nhiều giờ cấp cứu, chị H’Lum - nạn nhân trong vụ con rể chém cả gia đình vợ ở Gia Lai đã qua cơn nguy kịch.

    Sau nhiều giờ cấp cứu, chị H’Lum - nạn nhân trong vụ con rể chém cả gia đình vợ ở Gia Lai đã qua cơn nguy kịch.

    Bác sĩ Phạm Văn Lỹ,Trưởng khoa Ngoại - Thần kinh - Chấn thương chỉnh hình, cho biết chị H’Lum đã được cứu sống.

    Được biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Trên đầu bệnh nhân có 4 vết chém trong đó 1 vết gây nứt sọ, dài 12 cm. Cẳng tay trái, ngón trỏ tay phải bị đứt lìa và nhiều vết chém khác.

    Bác sĩ Lỹ thông tin: “Chúng tôi phải huy động toàn bộ bác sĩ trong ca trực cũng như tăng cường các bác sĩ ở khoa khác, bác sĩ không trong kíp trực để tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ca mổ từ hơn 12h đêm đến 4h sáng mới xong, rất may là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ đã nối thành công cẳng tay cho bệnh nhân khi đã bị đứt 2 mạch máu, đứt 2 dây thần kinh.”

    Chị Ksor H’Lum đang được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến 

    Như tin đã đưa trước đó, khoảng 18h30 ngày 31/10, Kpă Hiệp (28 tuổi, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) sau khi uống rượu về đã phát sinh mâu thuẫn với người nhà phía vợ.

    Kpă Hiệp vòng ra sau nhà lấy rựa rồi ra tay sát hại cha mẹ vợ, chém em gái vợ nhiều nhát trọng thương.

    Sau khi gây án, Kpă Hiệp ra chỗ vắng phía sau nhà chị gái ở gần đó treo cổ tự tử.

    Hoàng Giang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-song-mot-nan-nhan-trong-vu-con-re-chem-ca-gia-dinh-vo-o-gia-lai-a207561.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cứu sống sản phụ mang thai hôn mê sâu

    Cứu sống sản phụ mang thai hôn mê sâu

    Theo bác sĩ Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực - Bệnh viện T.Ư Huế, đây là ca bệnh rất khó, lần đầu tiên đơn vị gặp phải và được xử lý thành công.