Giáo viên sơ ý, 3 trẻ mầm non loét họng vì ăn phải bột thông bồn cầu


Thứ 5, 16/11/2017 | 09:07


Tưởng nhầm bột thông tắc nhà vệ sinh là đồ ăn nên 3 cháu bé 4 tuổi trường mầm non Mạnh San ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã ăn và phải nhập viện cấp cứu.

Tưởng nhầm bột thông tắc nhà vệ sinh là đồ ăn nên 3 cháu bé 4 tuổi trường mầm non Mạnh San ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã ăn và phải nhập viện cấp cứu vì loét họng.

Trước thông tin 3 trẻ mầm non ăn nhầm bột thông bồn cầu phải nhập viện, ngày 16/11, ông Trịnh Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Nam Kim xác nhận sự việc trên và cho biết cô Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng trường mầm non xã Nam Kim (Nam Đàn, Nghệ An) cùng Ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để chăm sóc các cháu tốt nhất

Theo thông tin, trước đó, chiều 14/11, tại điểm trường Mạnh San thuộc Trường mầm non Nam Kim (xã Nam Kim, huyện Nam Đàn), 3 cháu bé 4 tuổi là Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Bích và Phạm Thái Nguyên đã ăn phải bột thông bồn cầu dẫn đến ngộ độc, tổn thương sức khỏe.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 14/11, cô Phan Thị Hồng Duyên phát hiện nhà vệ sinh lớp 4 tuổi mình đang dạy bị tắc nên lên văn phòng xin 2 gói bột thông bồn cầu.

Khi về đến lớp có bé muốn đi vệ sinh nên cô Duyên đã đưa trẻ đi và cất 2 gói bột thông bồn cầu vào tủ. Trong lúc cô Duyên vắng mặt, cháu Bảo Ngọc đến mở tủ lấy 1 gói bột thông bồn cầu ra xé rồi chia cho 3 bạn Yến Nhi, Ngọc Bích và Phạm Thái Nguyên ăn.

Khi cô Duyên quay trở lại lớp thì phát hiện các cháu đang ăn và có dấu hiệu đỏ ở miệng nên lập tức báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường rồi đưa các cháu đi trạm y tế xã sơ cứu.

Ngay sau đó, nhà trường thông báo cho phụ huynh các cháu cùng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Sau khi cấp cứu tại đây, 2 cháu Yến Nhi, Bích Ngọc bị nặng hơn nên được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Trịnh Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Nam Kim cho biết: Đây là sự việc ngoài ý muốn, chúng tôi đang cùng nhà trường phối hợp với gia đình để hỗ trợ điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho các cháu.

Hiện, sức khỏe của các cháu đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Mỹ An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giao-vien-so-y-3-tre-mam-non-loet-hong-vi-an-phai-bot-thong-bon-cau-a209611.html