+Aa-
    Zalo

    Nghiên cứu khoa học: Giữ bé quá sạch có thể dẫn tới nguy cơ mắc bệnh bạch cầu

    ĐS&PL Một nghiên cứu khoa học vừa công bố cho thấy giữ trẻ sơ sinh quá sạch sẽ có thể gây ra một dạng bệnh bạch cầu.

    Một nghiên cứu khoa học vừa công bố cho thấy giữ trẻ sơ sinh quá sạch sẽ có thể gây ra một dạng bệnh bạch cầu.

    Nghiên cứu mới nhất của giáo sư Mel Greaves thuộc Viện nghiên cứu ung thư London chứng minh rằng, những người trẻ tuổi có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính cao hơn nếu họ không tiếp xúc với vi trùng.

    Các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm và nghiên cứu trên chuột bạch và người để thấy rằng một môi trường hoàn toàn không có vi trùng có ảnh hưởng tới nội tiết của con người mạnh hơn các loại vi khuẩn và virus phổ biến.

    Giữ trẻ nhỏ quá sạch sẽ có thể khiến các bé không thể phát triển hệ miễn dịch tự nhiên - Ảnh: DailyMail

    Nghiên cứu trước đây cũng cho thấy các em bé được gửi tới trường mẫu giáo có khả năng phát triển và hệ miễn dịch cao hơn 30% trẻ được giữ kín trong nhà.

    Giáo sư Mel Greaves nói: “Nghiên cứu cho thấy chứng bạch cầu có nguyên nhân sinh học rõ ràng và thường gặp phải ở những em bé có hệ miễn dịch quá yếu. Trên thực tế, hầu hết các trường hợp mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em có thể phòng ngừa trước”.

    Mỗi năm, nước Anh lại có thêm 830 bệnh nhân mắc chứng bạch cầu, đặc biệt phổ biến ở trẻ em.

    Giáo sư Greaves mong muốn các phụ huynh giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh xuống mức thấp nhất cho trẻ bằng cách để các em bé được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, hoạt động thể chất và tinh thần đầy đủ.

    Một số nghiên cứu trước đó cũng đã chứng minh trẻ nhỏ tiếp xúc với vi khuẩn từ giai đoạn đầu có thể ngăn ngừa bệnh viêm khớp và các chứng dị ứng da liễu.

    Thu Phương(Theo Dailymail)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghien-cuu-khoa-hoc-giu-be-qua-sach-co-the-dan-toi-nguy-co-mac-benh-bach-cau-a230392.html
    Mách mẹ cách giúp trẻ ăn rau thun thút

    Mách mẹ cách giúp trẻ ăn rau thun thút

    Rau củ là một nguồn cung cấp dồi dào các vitamin, chất khoáng, acid hữu cơ và đặc biệt là chất xơ giúp trẻ phòng và giảm táo bón hiệu quả. Nhưng nhiều trẻ rất kén việc ăn

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Mách mẹ cách giúp trẻ ăn rau thun thút

    Mách mẹ cách giúp trẻ ăn rau thun thút

    Rau củ là một nguồn cung cấp dồi dào các vitamin, chất khoáng, acid hữu cơ và đặc biệt là chất xơ giúp trẻ phòng và giảm táo bón hiệu quả. Nhưng nhiều trẻ rất kén việc ăn

    Trẻ 5 tuổi biếng ăn phải làm sao?

    Trẻ 5 tuổi biếng ăn phải làm sao?

    Trẻ 5 tuổi biếng ăn là tình trạng phổ biến ở nhiều trẻ nhỏ tuy nhiên trẻ 5 tuổi biếng ăn phải làm sao? luôn trở thành nỗi ám ảnh của các bậc phụ huynh. Khi con 5 tuổi