Gia Lai: Bé gái 3 tuổi bị que kem đâm vào hốc mắt vì vừa ăn vừa chạy nhảy


Thứ 5, 28/05/2020 | 14:30


Cùng sự kiện

Bé gái gặp tai nạn hy hữu que kem bằng tre dài đâm vào hốc mắt vì vừa ăn vừa chạy nhảy rồi vấp ngã.

Bé gái gặp tai nạn hy hữu que kem bằng tre dài đâm vào hốc mắt vì vừa ăn vừa chạy nhảy rồi vấp ngã.

Báo Dân Trí thông tin, bệnh viện Mắt Cao Nguyên (tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho bé gái 3 tuổi bị que kem đâm vào hốc mắt.

Bé gái 3 tuổi gặp tai nạn hy hữu trong lúc ăn kem. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, bé Huỳnh Thị Tr.M (3 tuổi, ngụ thành phố Pleiku, Gia Lai) được mẹ bế chạy thẳng vào bệnh viện trong tình trạng que kem dài khoảng 20cm đâm dính vào hốc mắt và có nhiều máu chảy từ vết thương ra.

Do bé gái vừa cầm que kem ăn vừa chạy nhảy khiến bị té và que kem chọc xuyên hốc mắt vào xoang. Phát hiện sự việc, người mẹ hoảng hốt bế bé vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ tiến hành kiểm tra và xác định que kem đâm vào hốc mắt của bé vừa chạm tới nhãn cầu, may mắn chưa đâm xuyên nhãn cầu.

Các bác sĩ nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật rút que kem ra và chống nhiễm trùng do sợ lan lên não hoặc màng não sẽ nguy hiểm.

Sau 1 tuần nằm viện, theo dõi thấy bé gái hồi phục và không có dấu hiệu nhiễm trùng nên đã được xuất viện.

Tổ Quốc dẫn lời bác sĩ Nguyễn Văn Lành, Giám đốc bệnh viện Mắt Cao Nguyên cho biết, trước đó bệnh viện đã từng tiếp nhận vài trường hợp tai nạn do vật sắc nhọn như bút, thước,... Một số bệnh nhi nặng xuất huyết nội nhãn, rách giác mạc hoặc vỡ nhãn cầu.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, bố mẹ tránh cho trẻ chơi cầm các vật dụng sắc nhọn (dễ bị sát thương) cũng như đồ vật nhỏ(dễ bị nuốt hoặ hít phải vào đường hô hấp); nơi vui chơi của bé cần an toàn, không có yếu tố dễ gây chấn thương hoặc nguy hiểm khác. Trong trường hợp tai nạn cần được đưa đến bệnh viện để được xử trí kịp thời.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-lai-be-gai-3-tuoi-bi-que-kem-dam-vao-hoc-mat-vi-vua-an-vua-chay-nhay-a325052.html