Dấu hiện chứng tỏ nàng “nghiện chuyện ấy"


Thứ 6, 14/11/2014 | 10:16


(ĐSPL) - Trong thực tế, nhiều phụ nữ có gia đình êm ấm hoặc đã có bạn tình nhưng vẫn thường cảm thấy không thỏa mãn về nhu cầu tình dục dù cảm xúc của những lần quan hệ vẫn đạt đỉnh điểm.

(ĐSPL) - Trong thực tế, nhiều phụ nữ có gia đình êm ấm hoặc đã có bạn tình nhưng vẫn thường cảm thấy không thỏa mãn về nhu cầu tình dục dù cảm xúc của những lần quan hệ vẫn đạt đỉnh điểm. 

Ngày nay, hội chứng “nghiện” sex không còn lạ nữa mà đang lan rộng, đối tượng “nghiện” sex có đủ  lứa tuổi và nghề nghiệp không riêng gì nam giới. Người bị chứng “nghiện” sex thường có dấu hiệu tâm lý bất thường như bị chứng ám ảnh, rối loạn, có xu hướng tự hủy hoại bản thân, ức chế tình dục và điều khiển hành vi thấp.

Phụ nữ mắc bệnh “nghiện” sex thường tìm cách giấu kín chuyện, việc này nếu để lâu ngày có thể dẫn đến chứng trầm cảm.

Sức khoẻ - Làm đẹp - Dấu hiện chứng tỏ nàng “nghiện chuyện ấy'

Người bị chứng “nghiện” sex thường có dấu hiệu tâm lý bất thường (Ảnh minh họa)

Các dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ “nghiện” sex:

Một phụ nữ “nghiện” sex có thể có những hành vi tình dục bao gồm:

- Có nhiều đối tác tình dục
- Gặp các vấn đề trong mối quan hệ hôn nhân do không chung thủy
- Có suy nghĩ ám ảnh về các hoạt động tình dục
- Thủ dâm
- Quan hệ tình dục ẩn danh, ví dụ: quan hệ với người lạ hoặc những người mới gặp
- Không biết đâu là ranh giới tình dục được xã hội chấp thuận.

Tuy nhiên, một số phụ nữ mắc chứng “nghiện” tình dục còn có thể có những biểu hiện ngay ra bên ngoài, ví dụ như:

- Mặc quần áo khêu gợi
- Trang điểm quá nhiều hoặc dùng nước hoa quá đậm
- Liên tục tán tỉnh trong các tình huống không thích hợp
- Tham gia vào nghề mại dâm hoặc khiêu vũ kỳ lạ.

Để khắc phục chứng bệnh này, cần hạn chế xem phim, đọc sách báo có tính chất khiêu dâm hoặc liên quan đến chuyện quan hệ tình dục. Nếu đã có gia đình thì cần cho chồng biết để chia sẻ và giúp đỡ trong việc điều trị. Về ăn uống, cần hạn chế những thực phẩm có tác dụng kích thích như: ngẩu pín, đuôi bò, cật heo, lòng đỏ trứng gà, thịt chó, dê, bò, hành, hẹ sống... Tăng cường ăn các loại rau quả có tính mát như: bí đao, dưa chuột, bách hợp có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, an thần, làm giảm sự “bốc lửa”.

Minh Anh (T.H)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dau-hien-chung-to-nang-nghien-chuyen-ay-a11375.html