+Aa-
    Zalo

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    ĐS&PL (ĐSPL) – Sau triển lãm tranh cổ động “Bảo vệ biển đảo Tổ quốc” và triển lãm mỹ thuật “Đến với Trường Sa”, Hội Mỹ Thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông” tại Nhà triển lãm Mỹ Thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

    (ĐSPL) – Sau triển lãm tranh cổ động “Bảo vệ biển đảo Tổ quốc” và triển lãm mỹ thuật “Đến với Trường Sa”, Hội Mỹ Thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông” tại Nhà triển lãm Mỹ Thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

    Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, Ban tổ chức (BTC) chương trình nhận được 198 tác phẩm của 48 tác giả là các họa sĩ biếm họa trên cả nước. BTC cũng đã lựa chọn ra 89 tác phẩm của 35 tác giả để giới thiệu đến người xem.

    Theo thông tin BTC cung cấp, đa số các tác phẩm tranh biếm họa lần này đã bám sát chủ đề chính của triển lãm là “Hướng về Biển Đông”. Có họa sĩ đã 85 tuổi nhưng rất nhiệt huyết vẽ đến 20 bức tranh biếm họa.

    Mục đích của triển lãm lần này thể hiện tinh thần yêu nước của các nghệ sĩ tạo hình, hưởng ứng tuyên bố của Hội Mỹ thuật Việt Nam phản đối việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 cùng với các tàu quân sự vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    Mỗi tác phẩm trưng bày trong triển lãm đều có một góc nhìn riêng, dù biếm họa nhưng cũng mang những hàm ý thâm thúy, sâu cay khiến những người đến xem vô cùng thích thú.

    Anh Nguyễn Thắng, một người dân sống ở Hà Nội đến xem tranh, chia sẻ: “Mặc dù hôm nay tôi vẫn phải đi làm, nhưng nghe bạn bè đi xem về nói tranh rất hay và ý nghĩa nên tôi đã bớt chút thời gian đến xem triển lãm. Xem hết tranh trong triển lãm, tôi thấy các tác phẩm mà các họa sĩ vẽ rất thâm thúy, phản ánh đúng những gì mà Trung Quốc đã làm với Việt Nam trong thời gian qua”.

    Triển lãm tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông” khai mạc từ ngày 30/6 cho đến hết ngày 6/7.

    Xem một số bức tranh biếm họa tiêu biểu của các tác giả trong triển lãm “Hướng Về Biển Đông”:

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”
    Những tác phẩm trưng bày trong triển lãm.
    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”
     
    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”
     
    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”
    Một tác phẩm nữa của tác giả Hà Huy Chương.
    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”
    Tác phẩm của họa sĩ Choai.
    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”
    Tác phẩm của Phạm Tân Phú.
    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”
    Tranh biếm họa của tác giả Tín Nhượng.
    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông”

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-thuy-tranh-biem-hoa-huong-ve-bien-dong-a39095.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan