Tin tức đời sống mới nhất ngày 16/8/2019: Người đàn ông tử vong tại trạm xe buýt


Thứ 5, 15/08/2019 | 23:15


Cùng sự kiện

Tin tức đời sống mới nhất ngày 16/8/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 16/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức đời sống mới nhất ngày 16/8/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 16/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Người đàn ông tử vong tại trạm xe buýt

Người đàn ông tử vong vì vừa uống rượu vừa ăn sầu riêng - Ảnh: Minh họa

Theo thông tin đăng tải, người đàn ông 48 tuổi, đến từ Pattaya, Thái Lan được phát hiện chết cứng trên một chiếc ghế ở trạm đợi xe. Thời điểm được phát hiện, người đàn ông đã tắt thở được hơn 5 tiếng đồng hồ. Bên cạnh thi thể người đàn ông vẫn còn một chai rượu và một hộp xốp đựng sầu riêng.

Bạn bè của người chết tiết lộ, ngày hôm đó, mọi người đi làm cùng nhau. Hôm đó, kết thúc công việc, tiện đường, người đàn ông xấu số mua một chai rượu trắng và một hộp sầu riêng để thưởng thức.

Thấy thế, mọi người ngăn cản, nói rằng ăn uống kết hợp như thế có thể đột tử. Thế nhưng người đàn ông vẫn không chịu nghe theo, kiên quyết muốn uống rượu nhắm với sầu riêng, còn nói rằng: "Tôi là người địa phương, không sợ gì cả".

Không khuyên được người đàn ông, mọi người bỏ đi, để lại anh một mình uống rượu, ăn sầu riêng. Không nghĩ tới, từ lúc đó, họ sẽ không bao giờ được gặp lại bạn mình nữa. Lúc gặp được, cũng là âm dương chia cách.

Tuy vậy, nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của người đàn ông vẫn đang được cảnh sát điều tra. Báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố, kết quả mới được xác nhận.

Cô gái người Anh sưng vù môi, suýt hoại tử vì tiêm filler tại nhà

Cô gái người Anh sưng vù môi, suýt hoại tử vì làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ không uy tín

Rachael Knappier, 29 tuổi, sống tại Leicestershire, Anh chia sẻ câu chuyện của mình khiến ai cũng sợ hãi nếu thẩm mỹ tại cơ sở không uy tín. Theo lời kể, Rachael được gây tê và tiêm chất làm đầy vào môi ngay tại nhà riêng của một cô gái từng làm việc ở thẩm mỹ viện. Ban đầu, cô chỉ có ý định tiêm botox vào trán để giảm nhăn. Nhưng ở môi cô có một cục u nhỏ do va chạm từ năm 13 tuổi nên cô nghe lời nhân viên, tiêm thêm chất làm đầy để gương mặt thêm gợi cảm.

Khi trở về nhà, đôi môi cô mất cảm giác và sưng to. Sau đó, cô gọi cho nhân viên làm đẹp thì được người này hướng dẫn chườm đá lạnh và uống kháng sinh nhưng vẫn không chuyển biến tích cực.

Cô đã đến bệnh viện và được chuẩn đoán là dị dứng. Bác sĩ khuyên cô nên tiêm chất làm tan filler.

Cuối cùng, cô đã đến một phòng khám ở London để tiêm chất làm tan filler. Môi cô trở lai bình thường sau khoảng 3 tháng.

Các nhân viên y tế ở phòng khám London cho hay chất làm đầy đã bị tiêm vào đúng động mạch ở môi, gây tắc nghẽn mạch máu. Nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến hoại tử.

Rachael sau đó tích cực tham gia vào các chiến dịch kêu gọi thẩm mỹ an toàn bằng cách lựa chọn nơi có dịch vụ uy tín để tránh tiền mất, tật mang như mình.

Da mặt cô gái sùi như vỏ cây sau khi dùng bột mua trên mạng để rửa mặt

Đời sống - Tin tức đời sống mới nhất ngày 16/8/2019: Người đàn ông tử vong tại trạm xe buýt (Hình 3).

Nữ bệnh nhân 22 tuổi trước và sau khi điều trị - Ảnh: Người lao động

Bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Phó Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em thuộc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 22 tuổi đến khám vì vùng da mặt xuất hiện nhiều tổn thương mụn nước, vỡ để lại vết trợt và vảy tiết vàng trên da.

Theo lời kể của bệnh nhân, trước khi xuất hiện tổn thương 1 tuần, bệnh nhân sử dụng một loại bột rửa mặt được quảng cáo online. Sau 2 lần sử dụng loại bột này, bệnh nhân thấy xuất hiện triệu chứng nóng rát ngứa khó chịu trên da mặt. Thấy vậy, bệnh nhân đã ngừng sử dụng loại bột rửa mặt này nhưng triệu chứng ngứa rát vẫn không giảm khiến người bệnh gãi và chà xát tạo ra nhiều vết xây xước trên da như vỏ cây.

Lúc này, bệnh nhân vẫn chủ quan cho rằng chỉ dị ứng thông thường nên không đi khám tại cơ sở y tế. Chỉ đến khi toàn bộ vùng mặt xuất hiện các tổn thương mụn nước, chảy dịch, ngứa ngáy và để lại nhiều vết trợt, vảy tiết trên da kèm theo sốt 38 độ C, bệnh nhân mới đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Tại phòng khám, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp bội nhiễm virus và vi khuẩn nặng trên da cần được điều trị tích cực. Bệnh nhân đã được chỉ định nhập viện điều trị.

Theo bác sĩ Linh, bệnh nhân có các triệu chứng điển hình của bệnh Eczema Herpesticum, một bệnh da do virus Herpes simplex, đây là loại virus hay gây bệnh trên những người có tổn thương da từ trước như: Tổn thương da do cào gãi, chăm sóc da không đúng cách, bệnh lý da như viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da cơ địa… Trong một số trường hợp, tổn thương da có thể xuất hiện trên diện rộng với triệu chứng toàn thân như sốt cao, mệt mỏi... có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau gần 1 tuần điều trị, tổn thương vùng da mặt bệnh nhân lành hẳn, bong hết vảy tiết vàng. Cũng theo chuyên gia da liễu, bệnh Eczema Herpesticum có thể gây nguy hiểm tới tính mạng nên khi có triệu chứng nghi ngờ, cần đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

Luộc trứng theo chỉ dẫn trên mạng, cô gái bị mù một mắt

Rosser trước và sau khi bị tai nạn - Ảnh: The Sun

Bethany Rosser, 22 tuổi, một nhân viên bảo hiểm đến từ Worcestershire, Anh đã cẩn thận tra cứu trên Google xem liệu có thể luộc trứng bằng lò vi sóng hay không.

"Có vô số trang web và video trên Youtube khẳng định bạn có thể làm việc đó. Tuy nhiên, tôi đã đọc và làm theo hướng dẫn trên trang Delish (một trang chuyên về ẩm thực và nấu ăn đông người truy cập). Bài chỉ dẫn cho hay, bạn có thể luộc trứng bằng lò vi sóng nếu bỏ thêm muối vào nước luộc để ngăn các quả trứng phát nổ. Sau đó, bạn nên luộc trứng trong lò khoảng 6 - 8 phút", Rosser kể.

Theo báo The Sun, thứ Ba tuần trước (6/8), Rosser quyết định áp dụng theo chỉ dẫn đọc được trên trang Delish nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị bữa sáng. Cô bỏ 2 quả trứng sống vào bát đổ ngập nước, cho thêm chút muối rồi để tất cả vào lò vi sóng và chọn chế độ nấu 6 phút ở mức 900W.

Sau khi lò dừng hoạt động, Rosser cho bát luộc trứng ra ngoài. Đúng lúc cô đang lúi húi xem trứng thực sự đã chín như mong muốn hay chưa, hai quả trứng bất ngờ nổ tung, làm bỏng rát cả phía bên phải mặt của cô.

Do chỉ có một mình ở nhà vào thời điểm đó nên Rosser đã gọi xe cấp cứu, đồng thời tự sơ cứu bằng cách đổ nước mát chảy qua mặt. Song, cô vẫn cảm thấy bỏng rát ở mặt và da bắt đầu bong tróc.

Rosser được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Queen Elizabeth tại Birmingham và được các bác sĩ tích cực điều trị, kể cả cho đeo băng ướt trùm kín phần bên phải mặt qua đêm.

Rosser hiện có thể mở được mắt phải nhưng nhìn rất mờ và thậm chí có lúc không nhìn thấy gì. Cô mô tả mình gần như bị mù một bên mắt và hiện chưa rõ liệu tổn thương đó là tạm thời hay vĩnh viễn.

Từ trải nghiệm của bản thân, Rosser lên tiếng khuyến cáo mọi người không nên lặp lại sai lầm như cô và nên cẩn trọng khi áp dụng các chỉ dẫn chế biến thực phẩm trên mạng.

Theo các chuyên gia, luộc trứng trong lò vi sóng rất dễ gây nổ. Lí do vì, khi cho trứng sống vào lò vi sóng, lòng trắng và lòng đỏ chứa nhiều nước bị làm nóng nhanh và giãn nở mạnh, trong khi kích thước của vỏ trứng không thay đổi là bao. Nhiệt sinh ra nhanh chóng trong quả trứng sẽ tạo nên áp suất hướng từ trong ra ngoài vỏ, khiến các lớp bao ngoài không kịp giãn nở theo sẽ gây nổ, dẫn đến nguy cơ mất an toàn.

Trong trường hợp của Rosser, việc nổ trứng xảy ra ngay khi cô đưa hai quả trứng ra bên ngoài sau 6 phút luộc. Nếu cô để thời gian luộc lâu hơn, các quả trứng sẽ phát nổ trong lò.

Dù nhiều hướng dẫn quả quyết chúng ta có thể cho thêm muối vào bát đựng nước luộc trứng trong lò vi sóng để hỗ trợ sinh nhiệt giúp trứng nóng đều, không bị nổ nhưng để tránh mọi rủi ro đáng tiếc, bạn nên chọn cách khác để luộc trứng (chẳng hạn như bằng bếp từ, bếp ga...).

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1682019-nguoi-dan-ong-tu-vong-tai-tram-xe-buyt-a288891.html