+Aa-
    Zalo

    Đột kích sới bạc trong gian bếp, nhiều người cuống cuồng tháo chạy

    • DSPL
    ĐS&PL Hàng chục chiến sĩ cảnh sát hình sự Hải Phòng ập vào một căn nhà nằm bên bờ đê sông Lạch Tray (huyện An Lão, TP Hải Phòng) bắt quả tang nhiều người đang đánh xóc đĩa tron

    Hàng chục chiến sĩ cảnh sát hình sự Hải Phòng ập vào một căn nhà nằm bên bờ đê sông Lạch Tray (huyện An Lão, TP Hải Phòng) bắt quả tang nhiều người đang đánh xóc đĩa trong gian bếp.

    Theo thông tin trên báo Vnexpress, vào 16h45 ngày 9/2, hơn 60 chiến sĩ cảnh sát hình sự Hải Phòng ập vào nhà Nguyễn Văn Thanh (40 tuổi, xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng) nằm bên bờ đê sông Lạch Tray, bắt quả tang nhiều người đang đánh xóc đĩa trong gian bếp.

    Báo Vnexpress dẫn lời trung tá  Vũ Xuân Bảo (Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm xã hội, Công an Hải Phòng) cho hay, thấy công an, đám đông lao qua chuồng gia cầm, tháo chạy. Ngoài một số chạy thoát, công an tạm giữ 19 người, thu tại hiện trường gần 40 triệu đồng

    Sau hơn một giờ khám xét, cảnh sát áp giải những người liên quan về trụ sở Công an thành phố. Trong số này, chủ nhà Thanh cùng Nguyễn Văn Thắng (32 tuổi, trú cùng xã Trường Thọ) được xác định đã tổ chức sòng để thu tiền hồ. Thắng không chỉ lôi kéo con bạc đến chơi mà còn bố trí kinh doanh tín dụng đen tại đây.

    Cũng liên quan đến hành vi đánh bạc, theo báo Kinh tế đô thị, trước đó, vào 22h45 ngày 7/2, PC45 kết hợp với công an huyện Thủy Nguyên, công an thị trấn Minh Đức bắt quả tang tại nhà Vũ Văn Hưởng (SN 1982) ở khu Quyết Tâm thị trấn Minh Đức 11 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

    Số tiền thu tại chiếu bạc là 19.100.000 đồng; tổng số tiền thu trên người hơn 40 triệu đồng; 9 xe máy; 12 điện thoại và nhiều tang vật khác.

    Khám xét nơi ở của Hưởng thu 1 khẩu súng dạng súng hơi; 4 viên đạn hoa cải clip 12; 22 vỏ đạn hoa cải clip 12; 4 dao các loại…

    Theo báo Nhân dân, ổ bạc này chỉ hoạt động từ 20 giờ đêm hằng ngày và mang tính chuyên nghiệp. Tại khu vực sới bạc, có tổ chức người canh gác, cầm cái, thu hồ và cả “tín dụng'' cho vay với lãi suất cao.

    Điều 248. Tội đánh bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

    1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt  tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tính chất chuyên nghiệp;

    b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

    c) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi  triệu đồng.

    Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

    1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật  này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm,  thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các  trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Có tính chất chuyên nghiệp;

    b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

    c) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Người phạm tội còn  có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dot-kich-soi-bac-trong-gian-bep-nhieu-nguoi-cuong-cuong-thao-chay-a180587.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan