Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, 14h00 ngày 27/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết một số dự thảo luật.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều 10/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo đó, Chính phủ đề xuất cho Hà Nội lập thêm 2 thành phố thuộc thành phố.
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, sáng 03/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.
Chiều 2/11, tại Nhà Quốc hội, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 6, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trước Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.
Mới đây, trong quá trình đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, 13 hiệp hội doanh nghiệp đã đề xuất ý kiến mong muốn giảm mức đóng BHXH về mức của năm 2009 khi Luật BHXH 2006 còn hiệu lực.
Sở GTVT TP.HCM cho biết, hiện giấy phép lái xe môtô bằng giấy vẫn tiếp tục sử dụng theo quy định hiện hành. Bộ GTVT không bắt buộc người dân phải thực hiện đổi giấy phép lái xe môtô từ vật liệu giấy sang vật liệu PET.
Việc đổi tên Luật Căn cước công dân, đề xuất bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước, việc thu thập ADN trực tiếp từ người dân... là những vấn đề được đưa ra thảo luận trong Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 4 khai mạc sáng 28/8.
Dự kiến, dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tháng 9, sau đó sẽ lấy thêm ý kiến đại biểu chuyên trách bằng hình thức phù hợp.
Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (TT, ATGT) đường bộ đang được lấy ý kiến nêu rõ quy định các trường hợp tài xế điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ.
Ngoài những trường hợp tài xế xe máy được chở tối đa 2 người theo Luật Giao thông đường bộ 2008, thì tại Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (TT, ATGT) đường bộ đã bổ sung thêm 2 trường hợp.
Dự thảo Luật trật tự an toàn giao thông (TT, ATGT) đường bộ quy định rõ các trường hợp CSGT được dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm soát.
Có ý kiến cho rằng, việc loại bỏ đề xuất này phần nào dựa trên việc vấn đề sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dân, công trình và phương tiện tại khu vực được sử dụng làm bãi trông giữ xe.
Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo có nhiều điểm mới cần lưu ý. Trong đó có việc đề xuất phân hạng Giấy phép lái xe mới, đồng thời quy định rõ trình tự, thủ tục đổi, cấp lại bằng lái xe là vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm.
Chính phủ đề xuất nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần; mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ.
TS. Trần Công Phàn nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ góp phần thúc đẩy việc huy động được các nguồn lực tham gia vào phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.
Trước việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và thuế giá trị gia tăng (VAT) của xăng, dầu, các chuyên gia cho rằng, thời điểm này cần đánh đổi hụt thu ngân sách để “nâng cánh” cho cả nền kinh tế.
Bộ Công an vừa trình Chính phủ Dự thảo Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe của một số hạng xuống còn 5 năm