Những trường đại học công lập không đạt chuẩn của Bộ GD-ĐT sẽ được tái cấu trúc, tập trung đầu tư để đạt chuẩn trong 3-5 năm; sáp nhập vào trường khác; hoặc đình chỉ hoạt động trước năm 2028 và giải thể trước năm 2030.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 10% phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa, giảm 30% với xe kinh doanh vận tải hành khách; áp dụng trong 6 tháng của năm 2023.
Bộ GD&ĐT đưa ra Dự thảo thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, trong đó đề xuất không tổ chức lớp không chuyên trong trường.
Bộ Xây dựng đưa ra 2 phương án quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư, trong đó, có phương án thời hạn sở hữu được xác định theo thời hạn sử dụng công trình.
Trong dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại trường học, sở GD&ĐT TP.HCM đã đề xuất địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1,2 sẽ cho học sinh đến trường.
Bộ GTVT vừa dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải trở lại trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Kế hoạch này áp dụng cho cả đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy nội địa.
Bộ Tài chính vừa gửi lấy ý kiến các bộ, ngành về Dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030 trước khi trình Thủ tướng xem xét phê duyệt.
Tuyển sinh đầu vào trình độ thạc sĩ đang được “nới lỏng” so với quy chế hiện hành, đây là sự thay đổi khiến nhiều chuyên gia băn khoăn về chất lượng đào tạo.
Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Với nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, hội luật gia các cấp của tỉnh Hậu Giang đã nêu rõ chính kiến, quan điểm về pháp lý hay thực tế đối với dự thảo, ...
Bộ GTVT vừa chính thức trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP) mới nhất.
Ngay sau đề xuất "mất bằng lái xe phải thi lại", Bộ trưởng GTVT đã có công văn hoả tốc gửi Tổng cục Đường bộ yêu cầu nghiên cứu lại các quy định xử lý với các trường hợp.
Nguyên Thứ trưởng bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ cho rằng, có thể người đưa ra ý kiến trên có lòng nhân ái, nhưng trong ngành giáo dục, chuyện đó hoàn toàn không thể được.