+Aa-
    Zalo

    Đường dây đánh bạc giao dịch hơn nửa tỷ đồng/ngày: "Ông trùm" cầm đầu là ai?

    • DSPL
    ĐS&PL Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc giao dịch hơn nửa tỷ đồng/ngày, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

    Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc giao dịch hơn nửa tỷ đồng/ngày, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

    Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá qua mạng.

    Công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Dân Trí

    Theo đó, khoảng 18h30 ngày 23/12, Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt tổ chức triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới các hình thức đánh lô đề, cá độ bóng đá qua mạng.

    Đường dây này do Trần Khắc Dũng (SN 1985, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

    Ban chuyên án đã bắt giữ, triệu tập 21 đối tượng ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Công an cũng tiến hành khám xét và thu giữ 360 triệu đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, 3 sim điện thoại, 20 thẻ ATM và 36 chiếc điện thoại, máy tính bảng và nhiều tang vật khác.

    Bước đầu cơ quan công an xác định, đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động chuyên nghiệp, hoạt động trong một thời gian dài, lôi kéo nhiều đối tượng hình sự tại nhiều địa bàn tham gia. Mỗi ngày đường dây này giao dịch số tiền đánh bạc hơn 600 triệu đồng.

    Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duong-day-danh-bac-giao-dich-hon-nua-ty-dongngay-ong-trum-cam-dau-la-ai-a350542.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan