Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường


Thứ 3, 21/09/2021 | 10:05


Cùng sự kiện

Theo ghi nhận của PV vào sáng 21/9, sau khi Hà Nội chính thức bãi bỏ việc kiểm soát giấy đi đường, hàng loạt tuyến phố trong nội đô Hà Nội tấp nập phương tiện qua lại.

Chiều 20/9, tại cuộc họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng cho biết, từ 6h ngày 21/9, Hà Nội không áp dụng việc phân 3 vùng phòng chống dịch, không áp dụng giấy đi đường cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát việc di chuyển, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính với cá nhân, doanh nghiệp.

Theo ghi nhận của PV vào sáng 21/9, sau khi Hà Nội chính thức bãi bỏ việc kiểm soát giấy đi đường, hàng loạt tuyến phố trong nội đô Hà Nội tấp nập phương tiện qua lại.

Tin trong nước - Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường
Sáng 21/9, khu vực Ngã Tư Sở đông đúc phương tiện lưu thông.
Tin trong nước - Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường (Hình 2).
Các phương tiện chen chúc nhau vượt qua những nhịp đèn xanh ngắn ngủi tại khu vực Ngã Tư Sở.
Tin trong nước - Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường (Hình 3).
Người dân dừng xe san sát nhau tại Ngã Tư Sở.
Tin trong nước - Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường (Hình 4).
Từ khoảng 7h sáng, mật độ phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Trãi đã rất cao.
Tin trong nước - Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường (Hình 5).
Lưu lượng phương tiện tăng cao sau khi Hà Nội nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.
Tin trong nước - Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường (Hình 6).
Các phương tiện nối đuối nhau di chuyển tại đường Nguyễn Trãi.
Tin trong nước - Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường (Hình 7).
Dòng người đổ về khu vực đường Nguyễn Trãi vào lúc 8h sáng.
Tin trong nước - Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường (Hình 8).
Lượng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa) vào giờ cao điểm sáng 21/9.
Tin trong nước - Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường (Hình 9).
Bên cạnh việc bỏ giấy đi đường, Thành phố Hà Nội cho phép mở lại cửa hàng cắt tóc, gội đầu, các cửa hàng kinh doanh ăn uống được bán mang về và đóng cửa trươc 21h.
Tin trong nước - Đường phố Hà Nội đông nghẹt ngày đầu bỏ kiểm soát giấy đi đường (Hình 4).

Từ 6h ngày 21/9, Thành phố Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng

Hiếu Nguyễn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duong-pho-ha-noi-dong-nghet-ngay-dau-bo-kiem-soat-giay-di-duong-a513853.html