+Aa-
    Zalo

    Forbes công bố danh sách 10 người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh

    • DSPL
    ĐS&PL Mới đây, Forbes đã công bố danh sách những phụ nữ quyền lực nhất hành tinh năm 2018 đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, kinh doanh.

    Mới đây, Forbes đã công bố danh sách những phụ nữ quyền lực nhất hành tinh năm 2018 đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, kinh doanh.

    Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn giữ vị trí đầu tiên trong danh sách. Đây là lần thứ 8 liên tiếp bà được đánh giá là người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh. Bà Merkel trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Đức vào năm 2005 và đang phục vụ nhiệm kỳ thứ 4. Bà Merkel là nhà lãnh đạo xuất sắc của châu Âu, dẫn đầu nền kinh tế lớn nhất của khu vực sau khi đưa nước Đức vượt qua khủng hoảng tài chính và tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: Independent

    Thủ tướng Anh Theresa May lên nắm quyền từ tháng 7/2016 sau khi ông David Cameron từ chức. Trước khi trở thành Thủ tướng Anh, bà là Bộ trưởng Nội vụ Anh từ năm 2010-2016. Suốt 2 năm qua, bà May đã dành thời gian để thương lượng về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Đến tháng 11/2018, EU đã chính thức phê duyệt kế hoạch Brexit. Ảnh: Forbes

    Christine Lagarde là nữ giám đốc điều hành đầu tiên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từ năm 2011, cung cấp giám sát tài chính và hướng dẫn cho 189 quốc gia thành viên bao gồm Trung Quốc, Nga cũng như Vương quốc Anh. Theo nhiệm kỳ của mình, bà đã điều hướng IMF theo cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro, quản lý rủi ro thị trường mới nổi và mối đe dọa của một cuộc chiến thương mại của Mỹ với Trung Quốc. Ảnh: Forbes

    Mary Barra là giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của General Motors. Bà là CEO của General Motors từ năm 2014. Bà đã đầu tư hàng tỉ USD vào phát triển xe điện, xe tự lái và dịch vụ khác. General Motors xếp thứ nhất trong Báo cáo toàn cầu năm 2018 về bình đẳng giới. Đây là một trong hai doanh nghiệp toàn cầu không có khoảng cách lương khác biệt do vấn đề giới tính. Ảnh: Forbes

    Abigail Johnson là CEO của hãng đầu tư tư nhân Fidelity Investments từ năm 2014 và được bầu làm chủ tịch vào năm 2016. Bà sở hữu 24,5% cổ phần của công ty hiện đang quản lý 2,5 nghìn tỷ USD tài sản. Ảnh: Boston Globe

    Melinda Gates là người phụ nữ quyền lực nhất trong hoạt động từ thiện toàn cầu với tư cách là đồng chủ tịch của Quỹ Bill và Melinda Gates. Được thành lập vào năm 2000, đây là quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới với khoản tài trợ trị giá 40 tỷ USD. Cô đã cống hiến phần lớn đóng góp của mình cho quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh: Forbes

    Susan Wojcicki là Giám đốc điều hành của YouTube kể từ tháng 2/2014, trang chia sẻ video toàn cầu với 1,9 tỷ người dùng mỗi tháng. YouTube hiện trị giá khoảng 90 tỷ USD. Hồi năm 2015, tờ Time từng mô tả bà là người phụ nữ quyền lực nhất. Ảnh: Celebs Net

    Ana Patricia Botín là chủ tịch của Santander Group. Bà trở thành Chủ tịch Santander Group năm 2014 sau cái chết đột ngột của người cha. Santander sau đó mua lại Banco Popular (BP) với giá 1 euro để trở thành ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha. Khi đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị của đất nước, bà đã tập trung vào các doanh nhân, ủng hộ doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp thuộc sở hữu của phụ nữ. Bà cũng cho ra mắt Santander X để hỗ trợ tinh thần kinh doanh của sinh viên trường đại học và giúp tạo ra nền tảng dựa trên blockchain đa ngành đầu tiên của đất nước. Ảnh: Forbes

    Marillyn Hewson là giám đốc điều hành của nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin từ năm 2013. Lockheed Martin là tập đoàn quốc phòng đứng đầu về an ninh, hàng không vũ trụ và công nghệ. Chương trình máy bay chiến đấu F-35 và sự phát triển khác đáp ứng nhu cầu quân sự hiện đại đã giúp tăng giá trị thị trường của tập đoàn lên gần 100 tỷ USD. Trong năm 2017, tập đoàn đã thu về 51 tỷ USD doanh thu, gần 70% từ chính phủ Mỹ. Bà Hewson cũng tập trung vào việc mở rộng thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu ở nước ngoài từ 17% lên 30%. Ảnh: Chief Executive Magazine

    Ginni Rometty là giám đốc điều hành của công ty công nghệ IBM. Bà đã cống hiến suốt 36 năm, với vai trò ban đầu là một nữ kỹ sư. Ngày nay, một nửa trong tổng doanh thu 79,1 tỷ USD của IBM đến từ các phân đoạn công nghệ thông tin có giá trị cao đang nổi lên so với các sản phẩm phần mềm kế thừa của IBM. Bà đã đặt cược lớn vào blockchain và điện toán lượng tử. Vào tháng 10 năm 2018, IBM đã mua Red Hat với giá 34 tỷ USD, đặt công ty ở vị trí cạnh tranh với Amazon và Microsoft trong điện toán đám mây. Ảnh: Forbes

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo Forbes)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/forbes-cong-bo-danh-sach-10-nguoi-phu-nu-quyen-luc-nhat-hanh-tinh-a253987.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan