+Aa-
    Zalo

    Giải cứu thành công người đàn ông định tự tử vì "bể" nợ chứng khoán

    • DSPL
    ĐS&PL Sau 2 giờ đồng hồ động viên và thuyết phục, lực lượng đã ngăn cản được ý định tự tử của người đàn ông thua chứng khoán.

    Sau 2 giờ đồng hồ động viên và thuyết phục, lực lượng đã ngăn cản được ý định tự tử của người đàn ông thua chứng khoán.

    Thua chứng khoán, thanh niên định nhảy cầu Cần Thơ tự tử. (Ảnh: NLĐ)

    Công an phường Hưng phú (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) vừa giải cứu thành công anh L.H.D. (27 tuổi; ngụ Trà Vinh) có ý định nhảy cầu tự tử.

    Anh D. chia sẻ, vào giữa năm 2019 có đến một cửa hàng bán điện thoại vay tiền và làm tổng cộng khoảng 15 hồ sơ vay tiền. Trong đó, có 11 hồ sơ vay trên ứng dụng điện thoại với số tiền khoảng 120 triệu đồng, 4 hồ sơ tại các cửa hàng khoảng 220 triệu đồng.

    Sau khi vay được tiền, anh D. sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, D. đến một ngân hàng nạp tiền vào tài khoản, rồi sử dụng một ứng dụng để chuyển tiền vào chơi chứng khoán trên ứng dụng này.

    Tính đến nay, D. thua khoảng 300 triệu đồng tiền chứng khoán. Do thiếu nợ tiền nhiều không có khả năng chi trả, nên D. nảy sinh ý định tự tử.

    Trước tình hình trên, các cán bộ đã khuyên ngăn và thuyết phục anh D. đừng làm chuyện dại dột, đồng thời nhờ thêm lực lượng khác hỗ trợ.

    Khoảng 2 giờ sau, một chiến sĩ công an đã leo qua lan can cầu, cùng mọi người kéo được D. vào trong, đưa về trụ sở.

    Được lực lượng công an giải thích, tuyên truyền, anh D. đã nhận thấy việc làm của mình là thiếu suy nghĩ và hứa không tái phạm. Công an phường Hưng Phú đã liên hệ với gia đình để đưa D. về nhà.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-cuu-thanh-cong-nguoi-dan-ong-dinh-tu-tu-vi-be-no-chung-khoan-a352071.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan