Vì sao Sơn Tùng MTP "trắng tay" tại Zing music Awards 2014?


Thứ 3, 06/01/2015 | 07:11


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Có đến 2 đề cử quan trọng tại Zing Music Awards 2014 nhưng kết quả cuối cùng, Sơn Tùng M-TP vẫn "trắng tay".

(ĐSPL) - Có đến 2 đề cử quan trọng tại Zing Music Awards 2014 nhưng kết quả cuối cùng, Sơn Tùng M-TP vẫn "trắng tay" khi không giành giải thưởng nào.

Trong lễ trao giải Zing Music Awards 2014 diễn ra tối qua (5/1) tại TP.HCM, Sơn Tùng M-TP giành được 2 đề cử: Nghệ sĩ mới của năm và Nam ca sĩ được yêu thích nhất và lọt vào Top 3 bình chọn cuối cùng.

Với 2 đề cử này, các fans của Sơn Tùng M-TP đặt nhiều kỳ vọng thần tượng của mình sẽ "ẵm" 1 trong 2 giải thưởng quan trọng. Tuy nhiên, khi kết quả được công bố, Sơn Tùng lại không giành được giải thưởng nào khi giải Nghệ sĩ mới của năm được trao cho Vũ Cát Tường và Nam ca sĩ được yêu thích nhất được trao cho Noo Phước Thịnh. 

Dường như, Sơn Tùng đã biết trước được kết quả này nên không xuất hiện tại Lễ trao giải.

Năm 2014 được cho là một năm ồn ào của Sơn Tùng M-TP. Mặc dù các ca khúc : Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần, Chắc ai đó sẽ về của chàng ca sĩ trẻ liên tục gây sốt và liên tục đứng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Nhưng lùm xùm xunh quanh chuyện "đạo" nhạc đã khiến 3 ca khúc này của Sơn Tùng mau chóng bị gỡ khỏi các trang nghe nhạc.

Mặc dù các ca khúc của Sơn Tùng sau khi ra mắt hầu hết đều dính nghi án đạo nhạc nước ngoài nhưng chàng ca sĩ trẻ luôn một mực phủ nhận. Mới đây, ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" nằm trong bộ phim "Chàng trai năm ấy bị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch kết luận "đạo" beat nước ngoài  khiến khán giả dần mất đi niềm tin vào chàng ca sĩ trẻ, cộng thêm việc xích mích với công ty quản lý cũ cũng khiến cho Sơn Tùng một phen lao đao, nhất là bị gỡ những bài hit trên các trang mạng với lý do lo ngại về bản quyền.

Nhiều người cho rằng, do gặp quá nhiều scandal trong năm 2014 nên dù được lọt vào danh sách đề cử của Zing Music Awards nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn "trắng tay" ở các giải thưởng.

Kết quả Zing Music Awards 2014:

- Ca khúc của năm: Trót yêu (Trung Quân Idol)

- Album của năm: Mối tình xưa vol 7 (Hồ Ngọc Hà)

- MV của năm: Bốn chữ lắm (Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi)

- Nghệ sĩ của năm: Hồ Ngọc Hà

- Nghệ sĩ mới của năm: Vũ Cát Tường

- Nhóm nhạc được yêu thích: 365

- Ca sĩ nữ được yêu thích: Đông Nhi

- Ca sĩ nam được yêu thích: Noo Phước thịnh

Hạng mục giải thưởng theo thể loại nhạc:

- Ca khúc Rap/ Hip hop được yêu thích: Không cần thêm một ai nữa (Mr Siro và Big Daddy)
- Ca khúc Dance/Electronica được yêu thích: Badboy (Đông Nhi)
- Ca khúc Soul/R&B được yêu thích: Bâng khuâng (Justa Tee)
- Ca khúc Pop/Rock được yêu thích: Mình yêu nhau đi (Bích Phương)
- Ca khúc song ca/ nhóm ca được yêu thích: Gạt đi nước mắt (Noo Phước Thịnh và Tony Việt)

Hạng mục giải thưởng khác:

- Ca khúc đứng đầu nhiều tuần nhất trong bảng xếp hạng: Gạt đi nước mắt (Noo Phước Thịnh và Tony Việt)
- MV đứng đầu nhiều tuần nhất trong bảng xếp hạng: Mình yêu nhau đi (Bích Phương)
- Album đứng đầu nhiều tuần nhất trong bảng xếp hạng: Tìm em (Hồ Quang Hiếu)

- Ca khúc được chia sẻ nhiều nhất cộng đồng mạng: Mình yêu nhau đi (Bích Phương)
- Nhạc sĩ có nhiều tác phẩm được yêu thích: Khánh Đơn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-son-tung-mtp-trang-tay-tai-zing-music-awards-2014-a77860.html