+Aa-
    Zalo

    Chính phủ yêu cầu rà soát dự án BOT cầu Hạc Trì

    ĐS&PL (ĐSPL) -Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc rà soát việc thực hiện dự án xây dựng cầu Hạc Trì (Phú Thọ)

    (ĐSPL) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc rà soát việc thực hiện dự án xây dựng cầu Hạc Trì (Phú Thọ).

    Văn bản này nêu rõ, trong thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc cấm ôtô lưu thông qua cầu Việt Trì, buộc các phương tiện lưu thông qua cầu Hạc Trì để thu phí.

    Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ rà soát việc thực hiện dự án xây dựng cây cầu này theo hình thức hợp đồng BOT.

    Đồng thời, Phó thủ tướng cũng giao các đơn vị này đánh giá tình trạng kỹ thuật cầu Việt Trì để có giải pháp phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng trước ngày 16/7.

    Cấm ô tô qua cầu Việt Trì khiến người dân bức xúc, liên tục phản đối. Ảnh: VOV Giao thông.

    Liên quan đến sự viêc trên, báo Dân Việt thông tin, căn cứ kết quả kiểm định cầu từ tháng 7/2015, Bộ GTVT đã tạm thời cấm xe ô tô lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, ưu tiên cho vận tải đường sắt. Bộ GTVT cũng đã giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có kế hoạch sửa chữa cầu Việt Trì.

    Sau khi có biển cấm ô tô, nhiều người vẫn điều khiển ô tô đi qua cầu Việt Trì cũ buộc cơ quan chức năng phải đổ những khối bê tông lớn ở hai đầu cầu ngăn ô tô đi qua.

    Mới đây nhất, vào ngày 17/6 nhiều người dân đã kéo đến trạm thu phí cầu Hạc Trì, ngăn không cho xe qua trạm để phản đối việc cấm xe ô tô qua cầu Việt Trì cũ.

    Theo nguồn tin trên báo Vietnamnet, trước đó, vào sáng 4/3/2016, người dân sinh sống trên địa bàn phường Bạch Hạc, TP Việt Trì (Phú Thọ) đã đổ về quanh trạm thu phí BOT cầu Hạc Trì để phản đối việc chủ đầu tư BOT cầu Hạc Trì đổ ụ bê tông, ngăn người dân đi vào cầu Việt Trì cũ để né phí.

    Báo này cũng dẫn lời ông Chu Việt Bằng Phi, Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì cho biết, người dân tụ tập phản đối

    Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, qua kiểm định, cầu Việt Trì cũ được xây dựng từ quá lâu và đã xuống cấp nghiêm trọng, không đủ an toàn cho các phương tiện ô tô lưu thông, do vậy mới xây dựng cầu Hạc Trì để phương tiện lưu thông an toàn hơn.

    Trả lời Dân Việt về thông tin Bộ GTVT sẽ giao Công ty BOT cầu Hạc Trì thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp cầu Việt Trì cũ theo hình thức BOT, ông Vũ Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc Công ty BOT cầu Hạc Trì cho biết chưa nhận được văn bản chính thức về vấn đề này.

    Ngọc Linh (tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]q1i9gmqWH3[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-phu-yeu-cau-ra-soat-du-an-bot-cau-hac-tri-a138986.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan