Giang hồ chém CSGT cướp xe máy lãnh án tù chung thân


Thứ 7, 20/12/2014 | 02:42


(ĐSPL) - Sơn “Liên Xô” cùng đồng phạm cướp xe máy của Trung úy CSGT khiến nạn nhân bị thương tích ở hộp sọ, giảm 65\% sức khỏe, di chứng sa sút trí tuệ nặng.

(ĐSPL) - Sơn “Liên Xô” cùng đồng phạm cướp xe máy của Trung úy CSGT khiến nạn nhân bị thương tích ở hộp sọ, giảm 65\% sức khỏe, di chứng sa sút trí tuệ nặng.

Theo tin tức trên báo Tiền phong, vào ngày 19/12, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tấn công cướp xe máy của cán bộ CSGT, tuyên phạt bị cáo Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, 51 tuổi, trú quận Lê Chân) tù chung thân về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Xuân (26 tuổi) lĩnh mức án 20 năm tù, bị cáo Lê Minh Chung (36 tuổi) lĩnh án 13 năm tù.

Bị cáo Vũ Thị Thủy (con gái Sơn “Liên Xô”) và Trần Gia Lộc (27 tuổi) bị phạt 12 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Thông tin về vụ việc được báo Đời sống và Pháp luật đưa trước đó, do không có tiền mua ma túy và chuộc xe máy, Sơn “Liên Xô” cùng với Lê Minh Chung, Nguyễn Văn Xuân đã lên kế hoạch cướp xe máy của người đi đường.

Đối tượng Sơn “Liên Xô”.

Các đối tượng mang theo hung khí gồm dao, chùy sắt, búa, rìu sang xã An Đồng, huyện An Dương gây án.

Sáng 24/2, sau lần cướp hụt, Chung kêu mệt nên Sơn "Liên Xô" và Xuân xách theo một dao bầu, một rìu ra đường.

Video tham khảo:

Vi phạm giao thông, đối tượng táo tợn cầm dao chém CSGT

Vào khoảng 5h45 cùng ngày, tại ngõ 193 Hồ Sen, quận Lê Chân, Sơn và Xuân gặp anh Th đi xe máy ngược chiều các đối tượng đã tấn công, cướp được xe AirBlade.

Cú tấn công bất ngờ khiến nạn nhân là Trung úy Vũ Thế Th, cán bộ phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng gục trên vũng máu, mũ bảo hiểm vỡ toác, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi cướp được chiếc xe, các đối tượng kiểm tra trong cốp thấy có một khẩu súng Colt loại bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ của cảnh sát giao thông), một bộ đàm, áo CSGT phản quang, gậy chỉ dẫn giao thông, còng số 8.

Biết cướp phải xe của CSGT, Sơn và Xuân giao cho Chung cầm khẩu súng đi tiêu thụ, bán được giá 5 triệu đồng để mua ma túy cho cả nhóm sử dụng.

Riêng chiếc xe do sợ bị lộ, không thể bán các đối tượng thay biển số xe rồi mang đến hẻm nhỏ bên hồ Ông Báo bỏ lại nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Toàn bộ quân tư trang của chiến sĩ Th, Sơn vứt xuống hồ.

Bị công an truy bắt gắt gao, Sơn “Liên Xô” bỏ trốn, rồi liên lạc với con gái là Vũ Thanh Thủy mang quần áo, tư trang đến để tìm đường sang Trung Quốc. Riêng Xuân và Chung tìm đến nhà Trần Giang Lộc tại xã An Hưng, huyện An Dương (Hải Phòng) ẩn náu.

Đêm 1/3, Sơn “Liên Xô” bị bắt. Hai ngày sau, Xuân và Chung lần lượt sa lưới.

Qua kết luận giám định pháp y, nạn nhân Th bị thương tích ở hộp sọ, giảm 65\% sức khỏe, di chứng sa sút trí tuệ nặng. Chi phí điều trị hết hơn 550 triệu đồng.

Tại tòa, Sơn cho rằng mình chỉ là đồng phạm chứ không phải chủ mưu trong vụ cố ý gây thương tích, cướp tài sản. Tuy nhiên, tòa xác định bị cáo có vai trò cầm đầu nên xử phạt mức án chung thân.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giang-ho-chem-csgt-cuop-xe-may-lanh-an-tu-chung-than-a75194.html