"Cao thủ học đường": Trường chuyên có 36 thí sinh đạt 27 điểm xét tuyển đại học trở lên


Thứ 6, 19/07/2019 | 01:51


Cùng sự kiện

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Hà Tĩnh) là hai ngôi trường có kết quả thi đáng nể khi sở hữu rất nhiều thí sinh điểm số cao.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Hà Tĩnh) là hai ngôi trường có kết quả thi THPT quốc gia 2019 đáng nể khi sở hữu rất nhiều thí sinh điểm số cao, thậm chí nhiều em là thủ khoa toàn tỉnh và cả nước. 

Ngôi trường có 36 thí sinh đạt 27 điểm 

Danh sách 37 thí sinh trên 27 điểm của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Ảnh: Dân Trí. 

Theo báo Dân Trí, trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 283 thí sinh đăng ký dự thi đại học. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả, toàn trường có 36 thí sinh đạt 27 điểm xét tuyển ĐH trở lên (trong đó có 9 em đạt 28 điểm trở lên).

Thí sinh đạt điểm cao nhất là em Nguyễn Thị Hà Phương với tổng điểm 29,35 (Toán 9,6; Hóa 9,75; Anh 10). Phương cũng là thủ khoa toàn quốc khối A1.

Tiếp đến là em Trần Thị Quỳnh Trang thủ khoa khối D7 với số điểm 28,9 (Toán 9,4; Lý 9,5; Anh 10).

Ở khối C, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 2 thí sinh cùng đạt 28 điểm, là mức cao nhất tỉnh, đó là em là Ngô Thơ Trang (Ngữ văn 8,75; Lịch sử 9,25 và Địa lý 10 điểm) và Nguyễn Thị Thanh Trâm (Ngữ văn 8,50; Lịch sử 10, Địa lý 9,50 điểm).

Chiếm 16 trong tổng số 31 điểm 10, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là ngôi trường có nhiều điểm 10 nhất Hà Tĩnh. Cụ thể, Lịch sử có 2 bài thi điểm 10; Ngoại ngữ 9 điểm 10, trong đó có 1 điểm 10 môn tiếng Pháp; Địa lý 3 điểm 10, Sinh học 2 điểm 10.

Đặc biệt, lớp 12 Toán 1 được xem là lớp có thành tích cao nhất khối khi có 12/35 em có điểm số từ 27 trở lên (trong đó 5 em đạt số điểm từ 28 điểm trở lên).  Điểm xét tuyển đại học trung bình của cả lớp là 27.03.

Bên cạnh đó, 11/35 em được tuyển thẳng (trong đó có 1 em giải Nhất Toán quốc gia), có 2 em sẽ đi du học Mỹ và Australia. Hai thủ khoa toàn quốc kỳ thi THPT quốc gia 2019 là Trần Thị Quỳnh Trang và Nguyễn Thị Hà Phương đều là thành viên của lớp Toán 1.

Lớp học có điểm bình quân xét tuyển đại học 24,6 điểm

Lớp 12A8 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn được xem là lớp học "siêu nhân". Ảnh: Báo Hà Tĩnh. 

Theo báo Hà Tĩnh, sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019, lớp 12A8 trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã trở thành lớp học “siêu nhân” trong mắt nhiều người khi 22/22 học sinh đăng ký vào đại học với điểm số từ 21 đến 27,25, trong đó điểm bình quân là 24,6.

Trong số các em đạt kết quả trên, cao nhất là em Nguyễn Tống Sang với điểm số 27,2 (Toán 9,2; Vật lý 9,0; Hóa học 8,25 và điểm vùng 0,75), tiếp đó là Nguyễn Hữu Trung 27,15 (Toán 9,4, Vật lý 8,25; Hóa học 8,75 và điểm vùng 0,75).

Cô Nguyễn Thị Trang – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8 chia sẻ niềm vui: “Mấy ngày này, điện thoại của tôi reo không ngớt, chủ yếu là các em báo tin điểm số. Tôi rất vui và hạnh phúc. Mong rằng, với kết quả xuất sắc đó, các em sẽ đạt được nguyện vọng mình đăng ký”.

Điều đáng nói, nằm trong khó khăn chung của nhà trường, điểm đầu vào của các em học sinh Nguyễn Đình Liễn thuộc top thấp của tỉnh. Khóa học của lớp 12A8 có điểm đầu vào là 12,25; phần lớn là con em nông dân, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Tuy nhiên, với nỗ lực của thầy và trò, trong suốt 3 năm học, lớp 12A8 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn luôn giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh. Riêng năm học 12, cả lớp có 7/7 em tham dự thi kỳ thi học sinh giỏi tỉnh đều đạt giải cao, trong đó có 5 giải ba và 2 giải nhì.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cao-thu-hoc-duong-truong-chuyen-co-36-thi-sinh-dat-27-diem-xet-tuyen-dai-hoc-tro-len-a284720.html