Chân dung nam sinh điển trai xứ Nghệ được 15 đại học Mỹ cấp học bổng


Thứ 2, 04/05/2020 | 23:42


Nguyễn Bành Đức chọn Mỹ là điểm đến vì cho rằng đây là nơi có nền giáo dục tốt, phù hợp với định hướng.

Nguyễn Bành Đức chọn Mỹ là điểm đến vì cho rằng đây là nơi có nền giáo dục tốt, phù hợp với định hướng.

Theo Tri thức trực tuyến, tháng 12/2019, Nguyễn Bành Đức (SN 2002, ở thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) học sinh lớp 12A1, trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An) nhận được thư trúng tuyển của Ohio Wesleyan University với học bổng gần 144.000 USD cho khóa học 4 năm.

Nối tiếp tin vui, 14 trường khác của Mỹ lần lượt gửi thư thông báo trúng tuyển cho nam sinh quê Hà Tĩnh.

Dickinson College - nơi gửi thư cấp học bổng cuối cùng với mức 210.400 USD (gần 5 tỷ đồng) cho 4 năm - là ngôi trường Đức lựa chọn theo học.

Chia sẻ về hành trình săn học bổng cũng như bí quyết học tập, nỗ lực của bản thân, Bành Đức cho biết, từ nhỏ, bản thân đã yêu thích Toán. Xuất phát từ niềm đam mê với những con số, trong quá trình học tập từ bậc tiểu học đến THCS, Đức luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Trong lần thi chuyển cấp, Đức xuất sắc giành ngôi thủ khoa đầu vào khối 10 chuyên Toán của trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) và nằm trong top điểm cao thi đầu vào khối chuyên Toán của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Năm lớp 10, cậu nhận học bổng chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 của Bộ GD&ĐT.

Lớp 11, 10X này đạt giải 3 môn Toán trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia; HCĐ tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc.

Đầu học kỳ 2 năm lớp 11, Đức bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ và hoàn thành các chứng chỉ cần thiết để xin học bổng du học.

Nguyễn Bành Đức trúng tuyển trường ĐH Dickinson College là trường đứng thứ 46 trong 223 trường đại học của Mỹ. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Có sẵn lợi thế là dân chuyên Toán, cậu ưu tiên thời gian ôn luyện IELTS và SAT. Ngoài giờ học chính, Đức thường mang sách tiếng Anh lên thư viện để nạp thêm kiến thức. Cùng với đó, Đức còn đầu tư thời gian chuẩn bị bài luận gửi tới các trường và trả lời phỏng vấn theo yêu cầu.

"Từ đầu năm lớp 12, mình bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học, gia đình và bạn bè giúp mình định hướng trong việc chọn trường. Mình chọn Mỹ là điểm đến vì cho rằng đây là nơi có nền giáo dục tốt, phù hợp với định hướng" – Đức cho biết.

Bằng nỗ lực, chỉ trong khoảng thời gian 6 tháng, ngoài học tập trên lớp, Đức đã thi lấy chứng chỉ để làm hồ sơ với kết quả: điểm IELTS của em là 7.5; SAT: 1.460/1.600, trong đó điểm toán tuyệt đối 800/800".

Để bài luận được đánh giá cao và tạo thiện cảm với hội đồng tuyển sinh, nhiều thí sinh thường chọn viết về điểm mạnh của bản thân hay những việc làm tích cực của mình đối với xã hội. Thế nhưng Đức lại lựa chọn viết về trải nghiệm của bản thân khi tham dự một kỳ Toán học.

"Trong cuộc tranh tài đó, mình được thầy chủ nhiệm kỳ vọng rất nhiều, thầy mong học trò sẽ mang về tấm huy chương vàng. Nhưng lần ấy, chiến thắng không gọi tên, dù đạt huy chương đồng, mình vẫn rất vui. Đó là trải nghiệm của cuộc sống, giúp mình hiểu rằng hạnh phúc không chỉ là kết quả, còn là hành trình và cách mình cố gắng đạt được điều mong muốn".

Báo Hà Tĩnh thông tin thêm, ngoài việc học và tham gia các hoạt động ở trường, Đức còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện ở địa phương do Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên tổ chức.

Nhận xét về Đức, Tiến sĩ Toán học Lê Xuân Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Đại học Vinh cho biết: "Đức là học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, thông minh, ham học hỏi và khiêm tốn”.

Nói về con trai, cô Hồ Thị Thảo - giáo viên Trường THPT Nguyễn Du chia sẻ: “Đức rất tự giác học tập, học đều các môn và có năng khiếu ở môn tiếng Anh, môn Toán. Việc học tập của Đức chủ yếu là ở nhà, hàng ngày Đức dành khoảng 3-4 tiếng để ôn bài cũ, tìm kiếm thêm tài liệu để nâng cao kiến thức”.

Danh sách 15 trường đại học Mỹ đồng ý cấp học bổng cho Nguyễn Bành Đức:

1. Dickinson College: 52.600 USD/năm

2. Depauw University: 40.000 USD/năm

3. Knox College: 38.500 USD/năm

4. Denison University: 36.400 USD/năm

5. Augustana College: 36.250 USD/năm

6. Ohio Wesleyan University: 36.000USD/năm

7. Gustavus Adolphus College: 35.000 USD/năm

8. Hendrix College: 35.000 USD/năm

9. Cornell: 34.000 USD/năm

10. Saint John’s University(MN): 32.000 USD/năm

11. Drexel University: 31.000 USD/năm

12. Arizona University: 20.000 USD/năm

13. Temple University: 17.000 USD/năm

14. University of Cincinnati: 15.000 USD/năm

15. Suny Binghamton University: 7.000 USD/năm

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-nam-sinh-dien-trai-xu-nghe-duoc-15-dai-hoc-my-cap-hoc-bong-a322021.html