Dùng bột diêm làm pháo, nam sinh ở Hà Tĩnh bị bỏng nặng


Thứ 3, 21/01/2020 | 02:09


Học theo hướng dẫn trên internet, nam sinh 15 tuổi ở Hà Tĩnh dùng bột diêm để làm pháo. Tuy nhiên, quả pháp bất ngờ phát nổ trong quá trình chế tác khiến nạn nhân bị bỏng

Học theo hướng dẫn trên internet, nam sinh 15 tuổi ở Hà Tĩnh dùng bột diêm để làm pháo. Tuy nhiên, quả pháp bất ngờ phát nổ trong quá trình chế tác khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Chuyện học đường - Dùng bột diêm làm pháo, nam sinh ở Hà Tĩnh bị bỏng nặng

Nam sinh S. đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Người Đưa Tin 

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, tối 19/1, L.Th.S. (15 tuổi), học sinh Trường THCS Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đóng cửa phòng ngồi tự chế pháo nổ từ bột diêm.

Khoảng 1 lúc sau, S. chạy ra khỏi phòng kêu cứu khi bột diêm phát cháy, bỏng nặng vùng mặt.

Ngay sau đó, nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu, xử lý vùng giác mạc bị bỏng, lấy phần thuốc nổ còn lại để tránh bị mù mắt.

Sau một ngày điều trị, đến ngày 20/1, sức khỏe S. đã ổn định, tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Người thân nạn nhân cho biết, S. xem trên mạng cách chế tạo pháo rồi làm theo.

Liên quan đến sự việc, báo Người Đưa Tin dẫn lời bác sĩ Hoàng Thị Nho (bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho biết, bệnh nhân S. bị bỏng phần mặt độ 1,2 và bỏng giác mạc, kết mạc bị phù phần trong của mắt. Bệnh nhân đã được các y bác sĩ xử lý giác mạc để lấy những phần thuốc nổ còn lại trong mắt. Hiện, tình trạng vết thường của bệnh nhân cơ bản ổn định, đang được tiếp tục điều trị, theo dõi.

Trước đó, vào ngày 1/1, bệnh viện cũng tiếp nhận một học sinh trú xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tự chế tạo pháo bị phát nổ làm bỏng toàn bộ vùng mặt.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-bot-diem-lam-phao-nam-sinh-o-ha-tinh-bi-bong-nang-a309098.html