Lại xuất hiện bộ ảnh kỷ yếu đậm chất Văn học: Chí Phèo - Thị Nở, vợ chồng A Phủ không thiếu một ai


Thứ 3, 21/07/2020 | 23:45


Thời gian gần đây, phong cách chụp ảnh kỷ yếu lấy cảm hứng từ các tác phẩm Văn học Việt Nam đang rộ lên ở nhiều nơi.

Thời gian gần đây, phong cách chụp ảnh kỷ yếu lấy cảm hứng từ các tác phẩm Văn học Việt Nam đang rộ lên ở nhiều nơi.

Lớp 12A13, trường THPT Phạm Thành Trung (Tiền Giang) là nhóm học sinh mới nhất nhận "bão like" từ cộng đồng mạng với bộ ảnh kỷ yếu lấy cảm hứng từ "vụ trụ Văn học" Việt Nam.

Mỗi thành viên trong lớp chọn cho mình một nhân vật để hóa thân rồi đi thuê trang phục phù hợp, đồng thời make-up đúng thần thái nhân vật.

Bộ kỷ yếu của các bạn học sinh Tiền Giang đã tái hiện lại những tác phẩm tiêu biểu của 3 thời kỳ văn học Việt Nam bao gồm Cổ đại, Trung đại và Hiện đại.

Đi kèm với ý tưởng độc đáo là trang phục phù hợp cùng thần thái "không phải dạng vừa" của nhóm học sinh cuối cấp.

Bối cảnh của bộ ảnh diễn ra trong một ngôi nhà cổ nên tạo cảm giác xưa cũ, đầy hoài niệm.

Mỗi bức ảnh đều được thiết kế làm nổi bật nhân vật trong hình, được nhận xét đẹp như như một poster phim điện ảnh.

Người xem bộ ảnh dễ dàng nhận thấy những tác phẩm quen thuộc của Văn học Việt như "Số đỏ" (Vũ Trọng Phụng), "Vợ chồng A Phủ" (Tô Hoài), "Chí Phèo" (Nam Cao)...dù không cần đọc chú thích.

Được biết, chi phí của bộ ảnh kỷ yếu này vào khoảng 8 triệu đồng.

Sau khi bộ ảnh được chia sẻ, lớp 12A13, trường THPT Phạm Thành Trung không chỉ được cộng đồng mạng hưởng ứng mà nhiều thầy cô cũng dành lời khen ngợi.

Sau khi lưu giữ những kỷ niệm của tuổi học trò bằng bộ ảnh ý nghĩa là lúc mỗi thành viên tập trung vào ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-xuat-hien-bo-anh-ky-yeu-dam-chat-van-hoc-chi-pheo---thi-no-vo-chong-a-phu-khong-thieu-mot-ai-a331700.html