2.000 sinh viên được đi xe miễn phí về quê đón Tết Đinh Dậu


Thứ 4, 18/01/2017 | 04:30


(ĐSPL) - 2.000 tấm vé xe về quê đón dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu miễn phí đã được trao tận tay cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đang theo học tại các trường...

(ĐSPL) - 2.000 tấm vé xe về quê đón dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu miễn phí đã được trao tận tay cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đang theo học tại các trường trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo tin tức trên báo Hànộimới, gần 2.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội đã được hỗ trợ về quê ăn Tết Nguyên đán thông qua chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” năm 2017.

Chuyện học đường - 2.000 sinh viên được đi xe miễn phí về quê đón Tết Đinh Dậu

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xe miễn phí để về quê đón Tết. (Ảnh: Dân Việt)

Báo Dân Việt cũng đưa tin, chương trình này do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Thành đoàn – Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức.

Chương trình năm nay triển khai, hỗ trợ miễn phí vé đi xe cho gần 2.000 sinh viên về quê đón Tết tại 18 tỉnh/thành phố là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Nam Định, Lạng Sơn, Quảng Bình.

Trong đợt 1 của chương trình diễn ra vào sáng ngày 18/1, cùng với điểm tổ chức lễ tiễn tại Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội, các chuyến xe tại các điểm Đại học Lâm nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng xuất phát đưa 1.490 sinh viên về quê sum vầy cùng gia đình.

Chuyện học đường - 2.000 sinh viên được đi xe miễn phí về quê đón Tết Đinh Dậu (Hình 2).

Niềm vui trên khuôn mặt các sinh viên lên đường về quê. (Ảnh: Dân Việt)

Chương trình đợt 2 sẽ diễn ra vào sáng 19/1 cũng tại Hội trường Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội với số lượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ là 500 sinh viên.

Bên cạnh việc nhận được sự hỗ trợ về phương tiện, các sinh viên cũng sẽ được trao những phần quà Tết cổ truyền dân tộc như bánh chưng, nước ngọt, bánh kẹo, mứt Tết, lì xì, cùng nhiều đồ dùng thiết yếu khác từ ban tổ chức chương trình.

Với những chuyến xe ấm áp, yêu thương, chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy” năm 2017 đã trở thành cầu nối đưa sinh viên về mọi miền quê sum vầy đón tết cùng gia đình, đem đến một cái Tết trọn vẹn và ý nghĩa. 

(tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2000-sinh-vien-duoc-di-xe-mien-phi-ve-que-don-tet-dinh-dau-a178622.html