Phó Chánh Văn phòng bộ GD&ĐT đột tử khi đi kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Bắc Kạn ​


Thứ 4, 05/08/2020 | 11:54


Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đột tử trong quá trình kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đột tử trong quá trình kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng bộ GD&ĐT. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Ngày 5/8, đoàn kiểm tra của bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bộ Giáo dục, ông Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bắc Kạn.

Theo VietNamNet, trong quá trình làm việc cùng đoàn công tác, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT có biểu hiện mệt, khó thở.

Ông Hùng ngay lập tức đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn nhưng không qua khỏi. Ông Nguyễn Việt Hùng đã từ trần vào chiều 5/8.

Hiện thi thể ông Nguyễn Việt Hùng đang được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, ông Nguyễn Việt Hùng nhận nhiệm vụ Phó Chánh Văn phòng bộ GD&ĐT từ tháng 7/2019.

Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng bộ GD&ĐT được trao cho ông Nguyễn Việt Hùng vào ngày 18/7/2019. Trên cương vị mới, ông Hùng được phân công phụ trách lĩnh vực truyền thông của bộ GD&ĐT.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ này, ông Nguyễn Việt Hùng là Phó Tổng thư ký Tòa soạn kiêm Trưởng ban Khoa giáo báo Tiền Phong, VTCNews cho hay.

Hiện công an tỉnh Bắc Kạn và cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ông Nguyễn Việt Hùng tử vong.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-chanh-van-phong-bo-gddt-dot-tu-khi-di-kiem-tra-thi-tot-nghiep-thpt-tai-bac-kan-a333515.html