Tìm kiếm hiệu trưởng trường học ở Nghệ An nghi nhảy cầu tự tử


Thứ 6, 19/02/2021 | 04:48


Cùng sự kiện

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Con Cuông cho biết, thầy hiệu trưởng nghi nhảy cầu tự tử có vợ làm giáo viên và 2 người con, sự việc xảy ra có thể xuất phát từ cá nhân, gia đình

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Con Cuông cho biết, thầy hiệu trưởng nghi nhảy cầu tự tử có vợ làm giáo viên và 2 người con, sự việc xảy ra có thể xuất phát từ cá nhân hoặc gia đình.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm thầy hiệu trưởng nghi nhảy cầu tự tử. Ảnh: Vietnamnet 

Sáng 19/2, báo Giao Thông dẫn tin tức từ phòng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm thầy giáo hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn nghi nhảy cầu tự vẫn vào tối 18/2.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 18/2, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An nhận được tin báo có 1 người đàn ông nhảy cầu Khe Rạn (thuộc địa phận xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là Nguyễn Văn T. (SN 1976, trú ở khối 9, thị trấn Con Cuông), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Môn Sơn 3 (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng đã điều 1 xuồng cùng 12 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an huyện, Công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân triển khai cứu hộ cứu nạn.

Liên quan đến sự việc, trưa 19/2, Vietnamnet dẫn lời ông Lê Thanh An, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Con Cuông cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

“Thầy T. có vợ làm giáo viên và 2 người con. Ở trường, công việc thầy vẫn tốt đẹp. Sự việc có thể xuất phát từ cá nhân hoặc gia đình”, ông An chia sẻ.

Về công tác chuyên môn, phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo trường tiểu học Môn Sơn 3 tiếp tục duy trì công tác dạy và học.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tim-kiem-hieu-truong-truong-hoc-o-nghe-an-nghi-nhay-cau-tu-tu-a356527.html