Dự kiến thi tốt nghiệp THPT trong 2,5 ngày: Các trường tán thành?


Thứ 2, 31/03/2014 | 09:17


(ĐSPL) - Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 sẽ diễn ra trong vòng 2,5 ngày.

(ĐSPL) - Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 sẽ diễn ra trong vòng 2,5 ngày.
Trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, những năm trước, thường phải tới ngày 10/4 mới có hướng dẫn thi tốt nghiệp, nhưng năm nay, Bộ sẽ cố gắng có hướng dẫn sớm hơn. Ngay trong tuần này, Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.
 - Dự kiến thi tốt nghiệp THPT trong 2,5 ngày: Các trường tán thành?
Ảnh minh họa.
Theo dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong 5 buổi (từ ngày 2 – 4/6/2014):
Ngày 2/6: Buổi sáng thi Ngữ văn từ 8 giờ - 10 giờ; buổi chiều thi Lịch sử từ 13 giờ 30 phút - 15 giờ, thi Vật lý từ 16 giờ 15 phút - 17 giờ 15 phút.
Ngày 3/6: Buổi sáng thi Toán từ 8 giờ - 10 giờ; buổi chiều thi Địa lý từ 13 giờ 30 phút - 15 giờ, thi Hóa học từ 16 giờ 15 phút - 17 giờ 15 phút.
Ngày 4/6: Buổi sáng thi Ngoại ngữ từ 8 giờ - 9 giờ, thi Sinh học từ 10 giờ 15 phút -11 giờ 15 phút.
Đại diện một số trường THPT tại Hà Nội tỏ ra tán thành với dự kiến kế hoạch tổ chức ngày thi tốt nghiệp THPT trong 5 buổi (tức 2,5 ngày) của Bộ GD&ĐT.
Trao đổi với phóng viên báo Đời sống và Pháp luật, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho biết, ông tán thành phương án thi tốt nghiệp THPT trong 2,5 ngày của Bộ GD&ĐT. Hiện nhà trường đã cho học sinh ôn theo môn tự chọn, ngoài hai môn bắt buộc là Văn và Toán để đảm bảo theo đúng tiến độ. Việc ôn tập các môn tự chọn này sẽ học theo lớp riêng.
Ông Nguyễn Văn Chính, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết, phương án theo dự kiến của Bộ là hợp lý vì thực tế đã rút gắn thời gian làm bài môn Toán và Văn, như vậy cường độ của học sinh khi làm bài cũng giảm được áp lực và căng thẳng.
Tuy nhiên, nguyên hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh - GS. Văn Như Cương lại lo ngại cho học sinh có thể phải thi đến 3 môn trong một ngày và như vậy là rất căng. Dù tỷ lệ học sinh lựa chọn môn thi Địa lý và Hóa học trong ngày 3/6 có thể là ít nhưng không phải là không có.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-kien-thi-tot-nghiep-thpt-trong-25-ngay-cac-truong-tan-thanh-a27605.html