Vụ cô giáo tát liên tiếp học sinh ở Hải Phòng: Hiệu trưởng nhận kỉ luật khiển trách


Thứ 5, 23/05/2019 | 07:33


Cùng sự kiện

Cả 5 thành viên của hội đồng kỷ luật đều bỏ phiếu nhất trí hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan (Hải Phòng).

Cả 5 thành viên của hội đồng kỷ luật đều bỏ phiếu nhất trí hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan (Hải Phòng) - nơi để xảy ra sự việc cô giáo tát liên tiếp nhiều học sinh.

Trường Tiểu học Quán Toan, Hải Phòng, nơi xả ra sự việc. Ảnh: Zing.vn

Tờ Lao Động đưa tin, sáng 23/5, bà Nguyễn Thị Nhẫn – Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) – cho biết: Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường và cá nhân Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan – nơi xảy ra vụ hai cô giáo bạo hành hàng chục em học sinh lớp 2 – Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng đã bỏ phiếu, 100% nhất trí với mức kỷ luật “Khiển trách” bà Nguyễn Thị Họa – Hiệu trưởng nhà trường.

Cùng với việc khiển trách Hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhà trường phải kiểm điểm sâu sắc về những gì đã xảy ra. UBND quận Hồng Bàng cũng yêu cầu ban giám hiệu nhà trường phối hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh tổ chức buổi họp công khai, xin lỗi phụ huynh học sinh lớp 2A7.

Đồng thời, quận cũng yêu cầu nhà trường tiếp thu ý kiến của phụ huynh học sinh để lấy lại hình ảnh của giáo viên và uy tín của nhà trường; tổ chức họp toàn trường rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, quản lý giáo viên, các quy định về đạo đức nhà giáo, xây dựng các chương trình sinh hoạt về đạo đức lối sống cho các học sinh tham gia, học tập.

Trước đó, theo Zing.vn, mạng xã hội xuất hiện clip cô giáo trường Tiểu học Quán Toan tát học sinh tới tấp. Ngay sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu kiểm tra việc kỷ luật cô Nguyễn Thị Thu Trang - giáo viên trực tiếp tát học sinh.

Ngày 17/5, chủ tịch UBND quận Hồng Bàng yêu cầu hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan thực hiện quy trình kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức buộc thôi việc. Cô Phạm Thị Vân, chủ nhiệm lớp 2A7, cũng tham gia đánh học sinh, chịu hình thức kỷ luật khiển trách.

Thu Hằng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-co-giao-tat-lien-tiep-hoc-sinh-o-hai-phong-hieu-truong-nhan-ki-luat-khien-trach-a276648.html