+Aa-
    Zalo

    Giới đầu tư chuyển hướng tiền về dòng bất động sản nghỉ dưỡng ven đô

    ĐS&PL Trong 5 năm trở lại đây, mô hình “ngôi nhà thứ 2” trở thành cơn sốt nhờ nhu cầu về du lịch, nghỉ dưỡng trong nước đang trên đà phát triển vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh...

    Trong 5 năm trở lại đây, mô hình “ngôi nhà thứ 2” trở thành cơn sốt nhờ nhu cầu về du lịch, nghỉ dưỡng trong nước đang trên đà phát triển vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh nghỉ dưỡng biển, hiện nghỉ dưỡng núi tại các tỉnh ven đô cũng được giới đầu tư quan tâm.

    Xu hướng “Second home” bùng nổ tại Việt Nam

    Theo số liệu khảo sát cho thấy năm 2019 Việt Nam đón tổng cộng gần 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 16.2% so với năm 2018 và 80 triệu lượt khách nội địa. Trong khi đó, nước ta chỉ có khoảng 66.000 đơn vị cư trú hoạt động, do đó thường xuyên dẫn tới tính trạng quá tải lượng khách và “cháy” quỹ phòng cho khách du lịch, đặc biệt là vào mua du lịch. Vì vậy, yếu tố khách du lịch tăng trưởng chính là nguồn cầu đáng kể để loại hình second home trở thành một làn sóng lớn trên thị trường bất động sản.

    Lượng khách quốc tế tăng dần theo từng năm tạo cơ hội cho mô hình “second home” phát triển

    Ngoài ra, tình trạng quá tải dân số, thiếu không gian xanh, nạn kẹt xe, ô nhiễm khói bụi hay áp lực lớn trong công việc và cuộc sống cũng là những nguyên nhân chính khiến nhiều gia đình gia tăng nhu cầu sở hữu “second home” ở những nơi có không gian thân thiện với thiên nhiên, nhiều tiện ích dịch vụ đồng bộ để nghỉ dưỡng, xả stress,…đồng thời tạo ra một nguồn thu nhập bền vững từ việc cho thuê lại mà không phải mất quá nhiều công sức.

    Theo Báo Telegraph – nhật báo lớn của Anh Quốc, Việt Nam được xếp hạng trong danh sách top 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng “second home nghỉ dưỡng” cao nhất thế giới. Xếp về mức giá, Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách các thị trường second home có mức giá hấp dẫn với giá trung bình trên 500.000 bảng (tức khoảng 1.5 tỷ VNĐ).

    Từ những con số ấn tượng trên, không lấy làm lạ khi rất nhiều nhà đầu tư đang “săn lùng” những dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven đô để vừa là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần cho cả gia đình, vừa là bài toán kinh doanh thông minh. Đặc biệt là những khu nghỉ dưỡng tích hợp đa dạng tiện ích dịch vụ, thích hợp cho cả gia đình, nhóm bạn thân vi vu xả stress những ngày cuối tuần, tái tạo lại năng lượng cho tuần mới.

    Apec Mandala Sky Villas Kim Boi - Ngôi sao mới của nghỉ dưỡng ven đô

    Đón sóng xu hướng du lịch và đầu tư của người dân Việt, tập đoàn phát triển bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu Việt Nam Apec Group chi khoảng 2 tỷ USD vào phát triển các dự án tại tỉnh Hòa Bình, một trong những điểm đến ven đô tiềm năng nhất miền Bắc. 

    Phối cảnh dự án của Apec Group tại Hòa Bình

    Được biết, dự án mở màn với tổng diện tích quy hoạch gần 60,000 m2 mang tên Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi nằm trên mạch nước nóng của dòng suối khoáng thuộc xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng hoàn chỉnh bao gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp với biệt thự trên không ấn tượng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, du khách sẽ được trải nghiệm khoáng nóng trị liệu sức khỏe và tinh thần ngay trong chính căn biệt thự trên không của mình.

    Điểm nhấn của tòa nhà chính là Thác khoáng trên mây và Vườn Onsen trên mây, nơi du khách có thể ngâm mình, thả hồn vào thiên nhiên thuần khiết, tận hưởng những giây phút tinh tế mà xa hoa đặc quyền riêng biệt của giới thượng lưu.

    Chưa dừng lại ở đó, khuôn viên dự án đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng 5* phù hợp với mọi nhu cầu nghỉ dưỡng như các khu cảnh quan, vườn điều hòa không khí, các khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu như: khoáng nóng Onsen, tắm khoáng dược liệu, tắm bùn, tắm sữa, tắm rượu, khu tổ hợp giải trí đa tiện ích gồm pool bar, jacuzzi ngoài trời, kid zone,…

    "Dù tách biệt khỏi chốn đô thị tấp nập, khuôn viên khu resort vẫn đầy đủ dịch vụ tiện ích vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu của mọi lứa tuổi. Đặc biệt, dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như suối khoáng nóng để chăm sóc và trị liệu sức khỏe chuyên sâu, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của du khách, góp phần nâng cao đời sống của người dân Việt Nam", ông Nguyễn Quang Huy, đại diện chủ đầu tư Apec Group chia sẻ.

    Thu Hà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gioi-dau-tu-chuyen-huong-tien-ve-dong-bat-dong-san-nghi-duong-ven-do-a364451.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan